Bộ tổng tham mưu Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiền vào rạng sáng Chủ Nhật (25/9) đã bắn tên lửa đạn đạo ra biển phía đông nước này. Hành động quân sự này của Triều Tiên diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và trước cuộc tập trận chung quy mô lớn Hàn Quốc – Mỹ.

JCS đã loan báo hành động quân sự mới nhất của Triều Tiên với cảnh sát bờ biển Nhật Bản và cho biết thêm rằng tên lửa của Triều Tiên đã rơi.

Vụ phóng thử tên lửa nêu trên của Triều Tiên diễn ra khi tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã tới Hàn Quốc để tham gia vào cuộc tập trận chung với quân đội nước này và vài ngày trước chuyến thăm Hàn Quốc đã lên kế hoạch của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin tên lửa vừa được Triều Tiên phóng đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Tuần này, đã có nhiều tin tức nổi lên về việc Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Hãng tin Yonhap hôm thứ Bảy (24/9) đưa tin rằng quân đội Hàn Quốc đã phát hiện các hoạt động của Triều Tiên nhằm chuẩn bị thử SLBM tại Sinpo.

Yonhap trong bản tin hôm 24/9 đã dẫn một nguồn tin quân sự Hàn Quốc giấu tên nói rằng vụ thử SLBM của Triều Tiên có thể diễn ra vào thứ Tư (28/9) hoặc thứ Năm (30/9) tại Tỉnh Nam Hamgyong, Triều Tiên.

Đầu tuần này, một số chuyên gia quân sự Mỹ cũng nói rằng Triều Tiên có thể chuẩn bị tiến hành phóng thử SLBM.

Tính đến thời điểm này của năm 2022, Triều Tiên đã phóng thử hơn 30 tên lửa đạn đạo, trong đó có vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Hải Đăng