Triều Tiên vào sáng Chủ Nhật (19/2) xác nhận họ đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào chiều ngày thứ Bảy (18/2).

Embed from Getty Images

Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA) đưa tin: “Tập trận phóng tên lửa ICBM bất ngờ… là bằng chứng thực tế về những nỗ lực kiên định của lực lượng hạt nhân chiến lược Triều Tiên nhằm biến khả năng phản công hạt nhân chí tử vào các thế lực thù địch thành một cuộc phản công không thể chống đỡ”. KCNA gọi vụ thử tên lửa ICBM lần này “đảm bảo cho và là bằng chứng rõ ràng về mức độ đáng tin cậy chắc chắn của khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ” của Triều Tiên.

KCNA cho biết tên lửa ICBM bay 4.015 giây, xa 989km, đạt tầm cao 5.768km.

Bộ Tham mưu Quân đội Hàn Quốc (JCS) nói rằng tên lửa đạn đạo được Triều Tiên bắn vào khoảng 5:22 chiều ngày 18/2 tại một khu vực ở Sunan, nơi có cảng hàng không quốc tế của Triều Tiên và cũng là nơi quân đội miền Bắc đã thực hiện nhiều vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong những năm gần đây.

JCS cho biết tên lửa Triều Tiên vừa phóng đã bay được 900km trước khi rơi xuống bờ biển phía đông của miền Bắc. JCS lên án vụ phóng thử này là “vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”.

Sau vụ phóng đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và đã đồng ý tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ và Nhật Bản.

Giới chức Nhật Bản cho biết tên lửa của Triều Tiên sau hơn 1 giờ bay đã rơi xuống vùng biển bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Tokyo nhận định đây là một trong những tên lửa lớn nhất của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói trong một cuộc họp khẩn với các quan chức dưới quyền rằng ông lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa và gọi đó là mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết tên lửa của Triều Tiên khả năng có tầm bay hơn 14.000km, đủ để vươn tới lục địa Mỹ.

Giới chức Nhật Bản nói thêm rằng chưa có báo cáo về tổn thất đối với tàu thuyền hay máy bay liên quan đến vụ phóng ICBM của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói bên lề Hội nghị An ninh Munich tại Đức rằng vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên là hành động “khiêu khích” và nó sẽ thúc đẩy Mỹ và các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản “đoàn kết hơn nữa”. Ông cũng khẳng định lại cam kết “bảo vệ các đồng minh và đối tác”.

Nhà Trắng nói rằng họ đang tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ lục địa Mỹ và các đồng minh trong khu vực, nhưng cũng nhấn mạnh vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên không đặt ra mối đe dọa tức thì nào.

Các ngoại trưởng của nhóm G7 cũng đã phát đi tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và kêu gọi phản ứng thống nhất từ cộng đồng quốc tế.

Hải Đăng (T/h)