Báo Dong-a Ilbo của Hàn Quốc mới đây đưa tin một quan chức Bắc Triều Tiên đã bị xử tử vì đi nhà tắm công cộng trong khi ông ta đang trong diện bị cách ly theo dõi virus corona sau khi trở về từ Trung Quốc.

Theo báo Dong-a Ilbo của Hàn Quốc, một quan chức thương mại đã bị bắt giữ và bắn chết ngay lập tức vì vi phạm lệnh kiểm dịch COVID-19 ở Triều Tiên. Vị quan chức này vừa trở về từ Trung Quốc và nằm trong diện phải cách ly theo dõi, tuy nhiên lại đi đến một nhà tắm công cộng. 

Vị quan chức thương mại trên được cho là đã vi phạm sắc lệnh của Kim Jong-un, trong đó tuyên bố sẽ áp dụng luật quân sự với bất cứ ai rời khỏi khu cách ly mà không được chấp thuận.

Ngoài trường hợp kể trên, tờ Dong-a Ilbo còn đưa tin về một quan chức khác của nước này trong Cơ quan An ninh Quốc gia Triều Tiên, cũng đã bị lưu đày sau khi che giấu việc từng đến Trung Quốc. 

34 năm sau thảm họa Chernobyl, lịch sử lặp lại trong Đại dịch COVID-19

Trước đó, Triều Tiên là nước đầu tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc, cấm khách nước ngoài nhập cảnh. Ngày 13/2 vừa rồi, Triều Tiên cũng mới tăng cường thêm các biện pháp mạnh tay nhằm đối phó với sự lây lan của dịch bệnh. Theo đó, công dân Triều Tiên từ nước ngoài trở về nước và du khách phải cách ly tới 30 ngày, gấp đôi thời gian cách ly trước đó là 14 ngày.

Khu quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng được gia tăng kiểm soát chặt chẽ, gần như không một ai được quyền băng qua trong mọi trường hợp. Bình Nhưỡng cũng đã đình chỉ các hoạt động tại văn phòng liên lạc phía Bắc biên giới với Hàn Quốc.

Triều Tiên tuyên bố chưa có ca nhiễm COVID-19 nào, tuy vậy tuyên bố này bị khá nhiều người nghi ngờ do nước này có đường biên giới dài và phụ thuộc nhiều vào hàng hóa từ Trung Quốc. Trong khi đó, trang Daily NK có trụ sở tại Seoul lại đưa tin rằng đã có những trường hợp tử vong đầu tiên ở Triều Tiên do COVID-19, trong đó có 5 người ở thành phố Sinuiju phía Tây bắc.

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: