Các nước phương Tây nên có một mặt trận thống nhất chống lại Trung Quốc để ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng lợi ích thương mại để khiến họ chống lại nhau, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm thứ Bảy (25/12).

Thủ tướng Trudeau cho biết Trung Quốc đã “tung hứng” các nước phương Tây và khiến họ chống lại nhau khi cạnh tranh để tiếp cận các cơ hội kinh tế ở thị trường lớn nhất thế giới này.

Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Global TV: “Chúng ta cạnh tranh với nhau và một cách khéo léo, Trung Quốc thỉnh thoảng lại khiến chúng ta mâu thuẫn nhau trong một thị trường mở và cạnh tranh.”

“Chúng ta cần làm việc cùng nhau hiệu quả hơn và đứng vững để Trung Quốc không thể ‘chơi’ chúng ta và chia rẽ chúng ta.”

Mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc đã trở nên nguội lạnh kể từ vụ bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu vào năm 2018 theo lệnh dẫn độ của Hoa Kỳ. Trung Quốc bắt giữ hai người Canada ngay sau đó, được cho là một hành động nhằm trả đũa mặc dù Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc ngoại giao con tin của Ottawa.

Bà Mạnh đã đạt được một thỏa thuận với các công tố viên Hoa Kỳ vào tháng 9, được trở về Trung Quốc và hai người Canada được trả tự do trong vòng vài giờ sau đó.

Đầu tháng này, Canada cho biết họ sẽ cùng các đồng minh tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh vào tháng 2 để phản đối hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Trung Quốc.

Chính quyền Trudeau cũng đang xem xét cấm Huawei tham gia vào mạng không dây 5G của đất nước.

Lê Vy (theo Reuters)

Xem thêm: