Tại buổi tập trung trước người dân tại bang Florida hôm 18/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đạt thoả thuận với Boeing giảm giá 2 chiếc chuyên cơ Air Force One xuống hơn 1 tỷ đô sau một giờ đàm phán trực tiếp. 

Tôi từ chối bay trên chiếc máy bay 4,2 tỷ đô la“, ông Trump nói tại buổi tập trung ở thành phố Melbourne bang Florida.

Chúng ta đã giảm giá đó xuống hơn 1 tỷ USD và tôi có lẽ đã không phải nói chuyện lâu hơn một giờ về dự án đó. Tôi có những vị tướng tham gia, những người tuyệt vời… nhưng tôi nói với Boeing rằng như vậy vẫn chưa đủ tốt, giá như vậy vẫn còn quá cao“.

Ông Trump đã nhiều lần phàn nàn rằng Boeing làm chuyên cơ cho Tổng thống Mỹ với giá quá đắt đỏ trong quá trình chuyển tiếp quyền lực. Trước phản ứng này của Tổng thống tân cử Mỹ, lãnh đạo Boeing đã cam kết sẽ giảm giá bán máy bay, ban đầu là hơn 4 tỷ USD xuống thấp hơn.

Dòng tweet của ông Trump đầu tháng 12/2016: "Boeing đang chế tạo một chiếc Air Force One 747 hoàn toàn mới cho các tổng thống tương lai, nhưng chi phí quá tầm kiểm soát, hơn 4 tỷ usd. Hãy huỷ bỏ đơn hàng này!"
Dòng tweet của ông Trump đầu tháng 12/2016: “Boeing đang chế tạo một chiếc Air Force One 747 hoàn toàn mới cho các tổng thống tương lai, nhưng chi phí quá tầm kiểm soát, hơn 4 tỷ USD. Hãy huỷ bỏ đơn hàng này!”

Chúng tôi sẽ hoàn thành dự án này với giá thấp hơn thế, và chúng tôi cam kết làm việc cùng nhau để đảm bảo điều này xảy ra“, CNBC dẫn lời CEO của Boeing Dennis Muilenburg nói hồi tháng 12/2016. Ông Muilenburg cũng cho biết ông đã có lời “cam kết cá nhân” trước ông Trump rằng chi phí cho 2 chiếc Air Force One mới sẽ không “vượt khỏi tầm kiểm soát”.

Ngoài ra hôm 30/1, ông Trump thông báo chính quyền của ông đã đạt thoả thuận cắt giảm chi phí trong dự án mua máy bay chiến đấu  F-35 từ hãng sản xuất máy bay Mỹ Lockheed Martin.

"Chi phí của chương trình F-35 cao vượt tầm kiểm soát. Hàng tỷ usd có thể và sẽ được tiết kiệm từ các chi tiêu quân sự (và lĩnh vực khác) sau ngày 20/1".
“Chi phí của chương trình F-35 cao vượt tầm kiểm soát. Hàng tỷ USD có thể và sẽ được tiết kiệm từ các chi tiêu quân sự (và lĩnh vực khác) sau ngày 20/1”.

Hôm 30/1, Tổng thống Trump thông báo kết quả đàm phán về chương trình mua máy bay F-35 tại Nhà Trắng: “Chúng tôi đã cắt giảm được xấp xỉ 600 triệu đô la cho những chiếc chiến cơ F-35, và số tiền này chỉ là tiết kiệm từ 90 chiếc trong số gần 3.000 chiếc“.

Tại buổi tập trung hôm thứ Bảy vừa rồi ở Florida, Tổng thống Mỹ nói rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đích thân cảm ơn ông khi hai người gặp nhau hồi đầu tháng, vì đã giúp giảm giá hàng triệu đô đối với những chiếc F-35, loại máy bay chiến đấu mà Nhật và các đồng minh khác của Mỹ cũng đặt hàng.

Trọng Đức

Xem thêm: