Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ Nhật (23/12) đã loan báo rằng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Patrick Shanahan – cựu CEO của Boeing sẽ làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng từ 1/1/2019 thay Tướng James Mattis. Đây là thay đổi bất ngờ của ông Trump khi trước đó Tướng Mattis được cho là sẽ thôi chức vào cuối tháng 2/2019.

Embed from Getty Images

Ông Patrick Shanahan là CEO của Boeing trước khi được ông Trump bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đầu năm 2017.

Trong một loạt tweet đăng hôm Chủ Nhật (23/12), Tổng thống Trump đã giải thích tại sao chọn ông James Mattis vào nội các của mình ngay từ những ngày đầu làm chủ Tòa Bạch Ốc. Đồng thời, ông Trump bất ngờ thông báo chỉ định Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Patrick Shanahan thay thế Tướng Mattis ngay từ 1/1/2019.

Theo Fox News, không phải Tổng thống Trump, mà Ngoại trưởng Mike Pompeo là người thông báo cho Tướng Mattis về quyết định nhân sự mới nhất của ông chủ Tòa Bạch Ốc.

Trên Twitter sáng Chủ Nhật 23/12 (giờ Mỹ), ông Trump viết: “Tôi vui mừng thông báo rằng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng rất tài năng của chúng ta, Patrick Shanahan sẽ đảm nhiệm chức danh Quyền Bộ trưởng Quốc phòng bắt đầu từ ngày 1/1/2019. Patrick đã có danh sách dài các thành tựu trong khi làm Thứ trưởng và thời gian trước đó ở Boeing. Ông ta sẽ rất tuyệt vời!”

Ông Joseph Buccino, phát ngôn viên của Thứ trưởng Shanahan nói rằng cựu CEO của Boeing sẽ chấp nhận vị trí quyền Bộ trưởng mà Tổng thống Trump vừa chỉ định.

“Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục làm việc theo chỉ đạo của Tổng thống và Bộ Quốc phòng sẽ duy trì tập trung vào bảo vệ quốc gia”, ông Buccino nói hôm Chủ Nhật.

Tình huống Ngũ Giác Đài có quyền Bộ trưởng Quốc phòng ngay đầu năm 2019 là khá bất thường. Trước đây, khi một Bộ trưởng Quốc phòng từ chức, ông ta sẽ tiếp tục tại vị cho tới khi người kế nhiệm được xác nhận tại Thượng viện. Chẳng hạn, khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel thời ông Obama thông báo từ chức vào tháng 11/2014, ông đã ở lại Ngũ Giác Đài tới khi ông Ash Carter được xác nhận thay thế vào tháng 2/2015.

Việc ông Trump chọn Patrick Shanahan lãnh đạo Ngũ Giác Đài cũng là khá bất ngờ với ngoại giới vì cựu CEO Boeing thực tế không có kinh nghiệm về địa chính trị, mà đơn thuần chỉ là một nhà kinh doanh công nghiệp quốc phòng.

Patrick Shanahan – người “sửa lỗi” Boeing

Patrick Shanahan bắt đầu làm việc tại Boeing từ năm 1986 và nhanh chóng thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao. Tạp chí Buget Sound Business Journal trong một bài báo tháng 3/2016 đã gọi Patrick Shanahan là người “sửa lỗi” Boeing. Ông Patrick chính là người giám sát chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn máy bay hàng đầu Mỹ và áp dụng tại đây những công nghệ sản xuất tiên tiến. Ông Patrick Shanahan cũng là nhân vật chính giúp đưa loại máy bay 787 Dreamliner đi đúng hướng sau khi gặp các vấn đề về sản xuất trong những năm đầu vận hành dự án này.

Theo tiểu sử cá nhân, ông Patrick Shanahan có hai bằng thạc sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts là thạc sĩ Khoa học và thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Học được đức tính “phục vụ người khác trước” từ người cha cựu chiến binh Việt Nam

Theo một bài viết đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ vào tháng 10/2017, ông Patrick Shanahan là con trai của cựu chiến binh tham gia chiến tranh Việt Nam, Mike Shanahan. Nói về cha mình, ông Patrich cho hay: “Ông ấy đã trở về quê nhà và tiếp tục phục vụ đồng bào Mỹ của mình một cách vị tha trong suốt 25 năm trong lực lượng thực thi pháp luật. Lớn lên, hiểu biết của tôi về chiến tranh đến từ Cha tôi, những người bạn của ông và một vài câu chuyện mà họ chia sẻ.”

Trong buổi điều trần tại Ủy ban Quân dịch Thượng viện trước khi được phê chuẩn vị trí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đầu năm 2017 với đa số tán thành (92-7), ông Patrick đã nói rằng người cha cựu chiến binh của ông đã nuôi dạy ông và những người anh em trai của ông với lý tưởng của người Mỹ về “phục vụ người khác trước bản thân mình.”

Patrick Shanahan nhận được sự tin tưởng của cả ông Trump và ông Pence

Tờ The Hill cho biết ông Shanahan không có quan hệ gần gũi với Bộ trưởng Mattis, nhưng ông lại được các nhân vật cấp cao của Tòa Bạch Ốc ưu ái.

Theo The Hill, ông Shanahan thường xuyên tới thăm ông Trump và ông Pence khi làm lãnh đạo dự án về thành lập Lực lượng Không gian – đơn vị thứ sáu của quân đội Mỹ theo yêu cầu của ông Trump.

Trong khi đó, tờ Defence News, dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay: “Ông [Shanahan] không phải là một người làm chính sách hay địa chính trị. Ông ấy là một doanh nhân. Tuy nhiên, ông đã sử dụng năm gần nhất để học hỏi từ những người giỏi nhất. Ông Shanahan được cho là có mối quan hệ tốt với ông Trump và Phó Tổng thống Mike Pence.”

Patrick Shanahan chủ trương tập trung vào kết quả, không phải tiến trình

Trao đổi với Defence News, ông Shanahan cho biết: “Chúng ta thường quá tập trung vào tiến trình hoặc ngân sách hoặc mức độ nỗ lực. Bộ Quốc phòng nên tập trung vào kết quả và đầu ra – hiệu suất của chúng ta. Sự tập trung vào hiệu suất này sẽ đưa chúng ta đến lĩnh vực [sản xuất] vũ khí sát thương vô song, thực hiện các kế hoạch hiện đại hóa của chúng ta và đạt được điều này một cách hợp lý.”

“Tất cả là về hệ thống và sau đó là các cơ chế củng cố để làm cho sự thay đổi đó bền vững. Không có hệ thống, mọi thứ sẽ sụp đổ khi nhà lãnh đạo rời đi. Hệ thống hay môi trường không nên phụ thuộc vào sự hiện diện của người lãnh đạo”, ông Shanahan nhấn mạnh.

Ông Shanahan nói thêm: “Trong môi trường phức tạp như này, rất dễ bị phân tâm. Chiến thuật này có thể tốn khá nhiều thời gian. Nhưng công việc của tôi thực sự là thúc đẩy thay đổi về quy mô và có công thức để làm điều đó. Công thức này thực sự phải làm cùng với thay đổi mang tính hệ thống.”

Tân Bình (T/h)

Xem thêm: