Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã chấp thuận một yêu cầu từ lâu của Đài Loan về việc nhờ các doanh nghiệp Mỹ gúp họ tự sản xuất tàu ngầm. Quyết định này phản ánh cam kết của chính phủ Trump nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan và ngăn chặn Trung Quốc xâm lược.

Embed from Getty Images

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn quan sát cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Đài Loan vào tháng 5/2017.

Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Bảy (7/4) qua một bài báo trên truyền thông Đài Loan đã xác nhận rằng chính phủ Mỹ đã trao giấy phép tiếp thị để ủng hộ nỗ lực của chính quyền Đài Bắc nhằm tự phát triển các loại tàu ngầm chạy điện-diesel. Phía Đài Loan cũng nói thêm rằng họ “bày tỏ lòng biết ơn chính phủ Mỹ vì đã coi trọng quốc phòng và an ninh của Đài Loan”.

Ông David An – chuyên gia nghiên cứu cao cấp của Viện Đài Loan Toàn cầu và là cựu quan chức về vấn đề chính trị – quân sự của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Một giấy phép tiếp thị có nghĩa rằng các doanh nghiệp Mỹ có thể chia sẻ tài liệu giới thiệu và thông tin kỹ thuật để Đài Loan có thể xem xét mua công nghệ [tàu ngầm Mỹ]”.

Mặc dù tin tức về việc Mỹ cấp giấy phép tiếp thị công nghệ tàu ngầm cho Đài Loan đã xuất hiện rộng rãi trên báo chí quốc đảo này và cả truyền thông quốc tế, nhưng các tuyên bố của cả chính phủ Đài Loan và Mỹ đều chưa làm rõ bộ phận tàu ngầm hoặc công nghệ tàu ngầm cụ thể nào các doanh nghiệp Mỹ được phép cung cấp tài liệu giới thiệu và thông tin kỹ thuật cho phía Đài Loan.

Fu S. Mei, giám đốc Trung tâm phân tích An ninh Đài Loan có trụ sở tại New York và cũng là chuyên gia về các thương vụ mua bán vũ khí Mỹ – Đài Loan, nói rằng giấy phép tiếp thị nêu trên sẽ cho phép một công ty Hoa Kỳ ẩn danh trình bày các chi tiết kỹ thuật của hệ thống chiến đấu ngầm dưới biển cho Đài Loan.

Một công ty khác của Mỹ muốn bán các hệ thống chiến đấu ngầm cho Đài Loan cũng đã nhận được sự chấp thuận tiếp thị tương tự thông qua một “Hiệp định Hỗ trợ Kỹ thuật” (TAA), ông Mei nói.

Một giấy phép tiếp thị không bảo đảm việc Đài Loan sẽ có thể mua các bộ phận hoặc công nghệ tàu ngầm mà họ được doanh nghiệp Mỹ giới thiệu cho xem, vì việc mua bán cần phải có “giấy phép xuất khẩu”. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng quyết định của chính phủ Trump về việc bật đèn xanh cho giới thiệu công nghệ là bước đi quan trọng cho phép Đài Loan có thể tiến tới việc mua được công nghệ Mỹ để tự sản xuất tàu ngầm, điều mà họ đã ấp ủ trong hàng thập kỷ qua.

Mỹ thận trọng về việc phê duyệt giấy phép ‘tiếp thị’. Đó là một dấu hiệu tốt cho Đài Loan vì khi Mỹ phê duyệt giấy phép tiếp thị cho các hạng mục này thì đó là cơ hội cao cho việc cuối cùng sẽ thông qua giấy phép ‘xuất khẩu’”, ông David An nhận định.

Hiện tại, Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng và hiện đại hóa hải quân và không quân của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) cùng với các nền tảng quân sự khác như tên lửa đạn đạo nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch quân sự tiềm ẩn xâm lược Đài Loan.

Trong khi đó, hải quân Đài Loan chỉ duy trì một hạm đội mặt nước tương đối với hơn hai chục tàu khu trục và tàu chiến cỡ nhỏ và mới có duy nhất 2 tàu ngầm có thể chiến đấu mà họ mua của Hà Lan từ những năm 1990.

Trong thập kỷ qua, nhiều chuyên gia quốc phòng của Mỹ và một số người Đài Loan đã đặt nghi vấn về tính hữu dụng của tàu ngầm cho Đài Loan. Tuy nhiên, cuối cùng đa số các nhà phân tính và bản thân quân đội Đài Loan nhìn nhận rằng tàu ngầm là khí tài quan trọng giúp Đài Loan có thể chống lại mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc Đại lục theo cách tiếp cận bất đối xứng, gây khó và ngăn chặn bất kỳ hành động xâm lược Đài Loan nào từ PLA.

Ông Richard Fisher, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế nói rằng: “Tàu ngầm sẽ góp phần vào sự sống còn của một nước Đài Loan dân chủ – một trong những đảo nằm trong chuỗi đảo đầu tiên gần Trung Quốc, và cũng tăng cường bảo vệ các hòn đảo của Nhật Bản trong chuỗi đảo Ryukyu”.

Tổng thống đương nhiệm Đài Loan, Thái Anh Văn đã từng lên tiếng cam kết chính phủ của bà sẽ xây dựng một hạm đội tàu ngầm với ít nhất 8 Tàu ngầm Phòng thủ Bản địa (IDS). Đảng Dân chủ Cấp tiến Đài Loan của bà Thái Anh Văn vào năm 2015 đã cho phát hành sách xanh chính sách quốc phòng kêu gọi thiết lập đội tàu ngầm mới dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025.

Quyết định [phê chuẩn giấy phép tiếp thị] này là một bằng chứng cho thấy sự sẵn sàng mới của chính quyền Trump xem Đài Loan là một lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ“, ông Fisher nhận định như vậy và cũng chỉ ra rằng Đài Loan đã hoàn toàn cam kết xúc tiến chương trình này, trong đó, đã có sự hợp tác của các nhà thầu Châu Âu rồi.

Xuân Thành (Theo EpochTimes)

Xem thêm: