Một trong những tàu chiến tối tân nhất của Hải Quân Hoa Kỳ đã cập cảng Nhật Bản hôm thứ Ba (22/5), chỉ vài tuần trước cuộc gặp dự trù giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un.

Theo Fox News, nhiệm vụ của khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Milius là nhằm củng cố sức mạnh phòng thủ chống lại bất cứ một cuộc tấn công tiềm tàng bằng tên lửa từ Bắc Hàn. Động thái này được xem như một lời nhắc nhở cho Bình Nhưỡng về sức mạnh quân sự của Washington và những áp lực mà Mỹ có thể sử dụng nếu Bắc Hàn quay lưng khỏi thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Thông báo của Hải quân Mỹ có đoạn: “Khu trục hạm USS Milius sẽ hỗ trợ an ninh và ổn định của khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương bằng cách mang tới khả năng phòng thủ tên lửa tăng cường với tư cách là một nền tảng phòng thủ tên lửa đạn đạo.”

Theo Fox News, tàu khu trục này có thể bắn hạ các đầu đạn tên lửa từ trên không và sẽ được sử dụng trong trong tuyến đầu của lá chắn phòng thủ chống lại tên lửa Bắc Hàn.

Thời điểm xuất hiện của tàu Milius trùng với thời gian Bình Nhưỡng tỏ ra lưỡng lự trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ sắp tới. Giới chức Bình Nhưỡng nói rằng họ không muốn tham gia vào cuộc gặp tay đôi với Mỹ nếu Mỹ khăng khăng đòi họ đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump cảnh báo rằng thất bại trong việc đi tới một thỏa thuận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ có thể là dấu chấm hết cho triều đại nhà họ Kim.

Đức Trí

Xem thêm: