Ông Donald Trump Jr, con trai cả của cựu Tổng thống Donald Trump, hôm 26/2 (giờ Mỹ) đã có bài phát biểu ngắn tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu 2021 (CPAC 2021) tại Orlando, Florida. Ông khẳng định bài phát biểu sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump vào tối 28/2 (giờ Mỹ) sẽ củng cố phong trào MAGA (Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại) là tương lai của Đảng Cộng hòa. Ông cũng công kích Tổng thống Joe Biden, các đối thủ của cha ông ngay trong Đảng Cộng hòa, Big Tech, và truyền thông dòng chính (thiên tả).

Embed from Getty Images

Ông Donald Trump Jr đã bắt đầu bài phát biểu tại CPAC 2021 bằng việc gửi lời ca ngợi bang Florida và ví nó với Đảng Đang hòa trong việc thúc đẩy “mở cửa trường học, mở cửa doanh nghiệp và mở cửa nhà thờ”.

Các bang thiên tả, thứ duy nhất họ mở là mở cửa biên giới”, ông Trump Jr nói.

Con trai cả của cựu Tổng thống Trump kết thúc bài phát biểu bằng việc chỉ ra rằng bài phát biểu tại CPAC 2021 của ông Trump được lên lịch vào Chủ Nhật (28/2) sẽ củng cố phong trào MAGA.

Tôi hình dung đó sẽ không phải là những gì chúng ta gọi là ‘một bài phát biểu năng lượng thấp’”, ông Trump Jr nói. Ông nói thêm rằng diễn văn của cha ông sắp tới tại CPAC sẽ củng cố phong trào MAGA là “tương lai của Đảng Cộng hòa”.

Trước khi tham dự CPAC, ông Trump Jr cũng nói trên Fox News rằng cha của ông sẽ vẫn là tương lai của Đảng Cộng hòa.

Nếu bạn đang xem chương trình này và nếu bạn là người thông minh, bạn sẽ nhận ra rằng Donald Trump vẫn là tương lai của Đảng Cộng hòa”, ông Trump Jr nói.

Về phần mình, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn chưa chính thức khẳng định liệu ông có tham gia tranh cử tổng thống Mỹ trong kỳ bầu cử năm 2024 hay không.

Theo các cuộc khảo sát dân ý gần đây, uy tín của ông Trump trong cử tri của Đảng Cộng hòa vẫn rất cao. Một cuộc khảo sát cho thấy 70% thành viên Đảng Cộng hòa sẽ cân nhắc gia nhập một đảng chính trị do ông Trump lãnh đạo. Một cuộc khảo sát khác chỉ ra rằng ông Trump là tổng thống Mỹ giỏi nhất từ trước đến nay, vượt cả các ông Reagan, Lincoln và Washington.

Ngoài việc nói về cha mình, ông Trump Jr, trong bài phát biểu ngắn tại CPAC 2021, cũng đã chỉ trích Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Ông lên án việc ông Biden dừng dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, và khẳng định tổng thống Mỹ đương nhiệm “đã cúi đầu trước Trung Quốc”. Ông nói tiền mà ông Hunter Biden, con trai tổng thống, kiếm được từ các công ty Trung Quốc “không phải đến miễn phí”.

Hunter Biden ở đâu?” ông Trump Jr đặt câu hỏi về con trai của TT Biden. “Tôi dám chắc ngay bây giờ ông ta đang kiếm hàng tỷ USD tại Trung Quốc”.

Con trai cả của ông Donald Trump sau đó đã chỉ trích Dân biểu Cộng hòa Liz Cheney (bang Wyoming) vì bà này đã bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Trump lần hai tại Hạ viện.

Ông Trump Jr cũng nói về cách Big Tech đang cố gắng ngăn chặn các chương trình tin tức cánh hữu.

Quý vị không thấy Đảng Cộng hòa cáo buộc CNN là nơi truyền tin sai lệch. Tôi có thể khẳng định với quý vị, họ đang nói dối về thông đồng với Nga”, ông Trump Jr nói.

Ông cũng nói về cách truyền thông dòng chính đang đưa titn về cáo buộc quấy rối tình dục chống lại Thống đốc New York Andrew Cuomo (đảng viên Đảng Dân chủ).

“Hãy tưởng tượng nếu [ông] Ron DeStantis [Thống đốc Cộng hòa bang Florida] đã làm những gì [ông] Cuomo đã từng làm trong hai năm qua. Ông ấy có lẽ đang ở trong tù”, ông Trump Jr nói.

Đến cuối bài phát biểu, ông Trump Jr đã khuyến khích những người đang nghe ông nói hãy duy trì năng lượng hành động.

Cùng nhau chúng ta có thể chiến thắng những cuộc chiến này. Chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta không thể ở một góc. Chúng ta phải bước ra và can dự”, ông Trump Jr kêu gọi.

Xuân Thành

Xem thêm: