Đó là nhận định của chuyên gia kinh tế hàng đầu nước Mỹ Stephen Moore trong cuộc trao đổi gần đây với tờ EpochTimes.

Embed from Getty Images

‘Đáp trả tương đương’ về thuế quan đang là cách mà ông Trump dùng để đàm phán thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất áp thuế nhập khẩu 50 tỷ USD lên hàng Trung Quốc, ngay tại nước Mỹ đã có những lo lắng rằng động thái này có thể dẫn tới cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, gây tổn hại cho cả hai nước và nền kinh tế toàn cầu.

Những lo lắng đó phần nào đã được khẳng định khi Trung Quốc đáp trả bằng cách đề xuất áp thuế tương ứng vào hàng Mỹ. Tuy nhiên, ông Stephen More – học giả thỉnh giảng danh dự của Quỹ Heritage và cũng là chuyên gia phân tích kinh tế trên kênh CNN cho rằng thủ thuật đáp trả tương đương (tit-for-tat) chính là một phần trong chiến lược đàm phán của ông Trump, bởi vì ai cũng nhận thấy một cuộc chiến tranh thương mại kéo dài sẽ gây tổn hại nhiều hơn cho Trung Quốc do Bắc Kinh phải phụ thuộc vào thị trường tiêu dùng khổng lồ tại Mỹ.

Trao đổi với EpochTimes, chuyên gia Stephen Moore cho hay: “Quý vị phải hiểu rằng cuốn sách bán chạy nhất của ông Donald Trump là ‘Nghệ thuật Đàm phán’ và ông ấy là một nhà đàm phán. Vì vậy ông thực sự muốn đàm phán cho nước Mỹ một thỏa thuận tốt hơn với Trung Quốc”.

Ông Moore xem xét lập trường của Tổng thống Trump theo hai cách. Từ một góc độ, thuế quan là một cách để đàm phán, nhưng tổng thống đã không từ bỏ và có thể kiên định lập trường của mình với sự hiểu biết rằng Trung Quốc sẽ phải chịu nhiều tệ hại hơn nếu hai quốc gia tiếp tục leo thang xung đột về thuế quan.

Gần đây, chính phủ Trump chỉ mới đề xuất một đợt thuế quan trực tiếp nhắm vào Trung Quốc và biện pháp này vẫn đang trong thời kỳ xem xét, lấy ý kiến công luận. Trong khi, Trung Quốc đã đáp trả bằng việc công bố hai đợt áp thuế, nhưng cả hai cũng chỉ đang ở dạng chờ thông qua.

Ông Moore nhận định rằng: “Sau đó ông Trump sẽ nói [với phía Trung Quốc] rằng chúng tôi sẽ dừng đánh thuế nhiều hơn lên các bạn. Tình huống đáp trả tương đương này không có lợi cho cả hai nước, nhưng nó sẽ gây tổn hại nhiều hơn cho Trung Quốc vì Trung Quốc thực sự phải cần tiếp cận thị trường Mỹ để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng”.

Hệ quả lý tưởng sau lời đề nghị nêu trên của ông Trump là hai nước Mỹ – Trung sẽ ngồi xuống và đàm phán một thỏa thuận thương mại, ông Moore nói, nhưng vị chuyên gia kinh tế này cũng thêm rằng nhiều người Mỹ hiện nay sẵn sàng chấp nhận một cuộc khủng hoảng kinh tế ngắn hạn vì họ ủng hộ chiến lược của ông Trump trong việc đối phó với Trung Quốc.

Tôi nghĩ nhiều người Mỹ, trong đó có cá nhân tôi rất ủng hộ những gì ông Trump đang làm. Tôi nghĩ rằng Bắc Kinh có thể đang đánh giá thấp mức độ cam kết của người Mỹ để đạt được thỏa thuận tốt hơn với Trung Quốc. Và vì vậy tôi hy vọng rằng các chuyên gia và đại diện thương mại của Trung Quốc nên hiểu rằng áp đặt nhiều thuế quan hơn lên hàng Mỹ sẽ làm cho tình hình tồi tệ hơn, chứ không phải làm tăng sức mạnh của Bắc Kinh”, ông Moore bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Trump và cảnh báo giới chức và các chuyên gia Trung Quốc.

Bản thân ông Trump cũng nói rằng thực tế chiến tranh thương mại với Trung Quốc là điều đã diễn ra hàng thập kỷ rồi và người Mỹ đang thua thảm hại. Điều mà Tổng thống Mỹ quan ngại là mức thâm hụt thương mại ngày càng tăng và nhiều rào cản mà doanh nghiệp Mỹ phải đối mặt khi đưa hàng hóa vào thị trường Trung Quốc.

Ngoài thuế quan, ông Trump cũng gây sức ép lên Trung Quốc bằng cách nhắm vào việc Bắc Kinh nhiều năm qua vi phạm nghiêm trọng về sở hữu trí tuệ.

Chuyên gia Stephen Moore cho rằng: “Với chính phủ Trump, họ tin rằng chúng ta không thể sống với tình huống mà không có được sự bồi thường đầy đủ cho tài sản trí tuệ của người Mỹ, cũng có quan ngại lớn về việc Trung Quốc đang sử dụng hàng rào phi thuế quan để ngăn chặn hàng hóa Mỹ. Vì vậy đó không phải là một sân chơi tiêu chuẩn. Và tôi nghĩ ông Trump cũng tin rằng Trung Quốc có nhiều thứ để mất ở đây hơn là Hoa Kỳ. Trung Quốc thực sự phải phụ thuộc vào việc tiếp cận thị trường tiêu thụ 10 ngàn tỷ USD của Mỹ để có thể bán hàng hóa và dịch vụ của họ”.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm