Tổng thống Donald Trump hôm 23/6 đã đăng tweet chỉ trích người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Barack Obama về cách chính phủ của ông này đối xử với trẻ em nhập cư bất hợp pháp.

Tre em trong long sat
Trẻ em ngủ dưới sàn nhà trong lồng sắt và một số quấn chăn bằng màng nhôm bọc thực thẩm tại một Trung tâm giam giữ nhập cư bất hợp pháp ở bang Arizona vào tháng 6/2014. (Ảnh: Ross D. Franklin-Pool/Getty Images)

Obama đã giữ bọn trẻ trong lồng sắt, bọc chúng trong màng nhôm”, ông Trump viết trên Twitter hôm 23/6, dẫn theo Báo cáo Drudge nhấn mạnh tới một loạt các bức ảnh được chụp tại một khu giam giữ người nhập cư năm 2014. Những bức ảnh này cho thấy hàng chục trẻ em đang ngủ trên sàn nhà trong những chiếc lồng sắt, trong đó có một số đứa trẻ được bọc trong chăn làm bằng màng nhôm bọc thực phẩm.

Chúng ta thực thi công việc tốt hơn nhiều, trong khi đang duy trì Biên giới mạnh mẽ hơn! Truyền thông Tin giả dòng chính ghét câu chuyện này”, ông Trump viết.

Ông Trump đã gửi thông điệp nêu trên ba ngày sau khi ông ký một lệnh hành pháp hôm 20/6 để giải quyết vấn đề gia đình nhập cư bất hợp pháp bị chia tách tại biên giới.

Cùng với nhiều chỉ thị khác, lệnh hành pháp hôm 20/6 chỉ đạo Tổng chưởng lý Jeff Sessions phải thực thi yêu cầu sửa đổi Thỏa thuận Định cư Flores mà việc thực thi thỏa thuần này đang gây ra tình trạng chia tách các gia đình nhập cư bất hợp pháp. Ngày 21/6, ông Sessions đã thực hiện yêu cầu theo lệnh hành pháp của tổng thống.

Bài báo mà ông Trump đề cập đến trong Twitter đã mô tả về Trung tâm Định cư Nogales thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tại bang Arizona trong một cuộc khủng hoảng nhập cư năm 2014 với hơn 40.000 trẻ em từ Nam và Trung Mỹ ồ ạt kéo tới biên giới Mỹ bất hợp pháp.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đề cập tới những bức ảnh gây sốc này. Vào ngày 29/5, khi các hãng truyền thông chính bắt đầu thúc đẩy câu chuyện tiêu cực về các gia đình nhập cư trái phép bị chia tách, ông Trump đã chỉ ra sai sót của nhiều kênh truyền thông nổi tiếng khi họ chia sẻ các bức ảnh 2014 nhưng cho rằng đó là kết quả của các chính sách dưới thời chính phủ Trump.

Tổng biên tập New York Times Jake Silverstein, người viết bài phát biểu cho ông Obama Jon Favreau và phóng viên CNN Hadas Gold đều chia sẻ những bức ảnh nêu trên trước khi phát hiện ra những bức hình này được chụp vào thời điểm ông Obama điều hành Nhà Trắng.

Những người Dân chủ tweet nhầm các bức ảnh 2014 từ nhiệm kỳ của ông Obama cho thấy những đứa trẻ ở Biên giới trong những chiếc lồng sắt. Họ nghĩ đó là những bức ảnh hiện tại để làm cho chúng ta trông xấu tệ, nhưng phản tác dụng”, ông Trump tweet vào thời điểm một loạt nhà báo Dân chủ chia sẻ nhầm ảnh.

Cùng với việc ban lành lệnh hành pháp để giải quyết vấn đề trẻ em bị chia tách tại biên giới, ông Trump và Đảng Cộng hòa cũng đang xúc tiến ban hành luật nhập cư mới để khắc phục những lỗ hổng trong chính sách nhập cư hiện thời.

Tuy nhiên, phe Cộng hòa đang gặp khó tại Thượng viện khi cần phải có sự ủng hộ của ít nhất 10 Thượng nghị sĩ Dân chủ thì mới có thể thông qua luật nhập cư mới. Ông Trump đang dự định sẽ tập trung vận động tranh cử để tăng thêm nghị sĩ Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng Mười Một và sẽ chỉ đưa luật nhập cư mới ra bỏ phiếu sau khi Đảng Cộng hòa giữ đa số áp đảo trong Thượng viện, giống như họ đang có tại Hạ viện.

Hùng Cường (Theo Epoch Times)

Xem thêm: