Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (5/8) đã chỉ trích chế độ Trung Quốc phá giá tiền tệ xuống mức thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ, 7 Nhân dân tệ đổi 1 USD. Động thái này của Trung Quốc đến chỉ vài ngày sau khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa còn lại nhập từ Trung Quốc.

Trump lên án Trung Quốc phá giá tiền tệ
Tổng thống Trump lên án chế độ Trung Quốc phá giá tiền tệ xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một thập kỷ. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Trung Quốc đã làm giảm giá đồng tiền của họ xuống mức gần như thấp nhất trong lịch sử. Đó được gọi là ‘thao túng tiền tệ’. Quý vị đang chờ tin từ Cục Dự trữ Liên bang? Đây là vi phạm lớn sẽ làm suy yếu Trung Quốc rất nhiều theo thời gian!” ông Trump viết trên Twitter hôm 5/8.

Trong ngày 5/8, Trung Quốc đã để đồng Nhân dân tệ giảm 1,4%, phá vỡ mức 7 Nhân dân tệ đổi 1 USD. Động thái phá giá tiền tệ này của chế độ Bắc Kinh kích hoạt những quan ngại rằng tranh chấp thương mại Mỹ – Trung sẽ chuyển sang chiến tranh tiền tệ.

Trước đó vài ngày, Tổng thống Trump đã thông báo rằng ông sẽ áp thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc chưa bị đánh thuế, hiệu lực từ ngày 1/9. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã không hài lòng với tiến triển của các các đàm phán thương mại Mỹ – Trung gần đây, sau khi phái đoàn hai bên kết thúc vòng đàm phán thứ 12 tại Thượng Hải vào tuần trước.

Cho tới nay, Mỹ đã đánh thuế 25% lên 250 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Gói thuế mới áp lên 300 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ bao phủ gần như toàn bộ hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ, trong đó có điện thoại thông minh, hàng may mặc, đồ chơi và các hàng tiêu dùng khác.

Hôm 2/8, chế độ Trung Quốc đã phát đi tuyên bố thề sẽ trả đũa nếu gói áp thuế mới của Mỹ được thực thi.

Trong một tweet khác đăng hôm 5/8, ông Trump đã chỉ trích Trung Quốc thực thi thương mại bất công và thao túng tiền tệ. Tổng thống Trump đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh cố tình làm suy yếu đồng tiền của họ đề bù đắp ảnh hưởng của thuế quan Mỹ áp lên hàng xuất khẩu Trung Quốc.

Ông Trump tweet: “Trung Quốc có ý định tiếp tục nhận hàng trăm tỷ USD mà họ đã đang lấy từ Mỹ nhờ vào thực thi thương mại bất công và thao túng tiền tệ. Quá bất công, điều đó lẽ ra nên phải chấm dứt từ nhiều năm trước!

Cố vấn thương mại Tòa Bạch Ốc, tác giả cuốn sách ‘Chết bởi Trung Quốc’, ông Peter Navarro hôm 4/8 đã nói rằng Trung Quốc phải giải quyết “7 tội lỗi chết người” để được Mỹ dỡ bỏ thuế quan áp lên hàng hóa của họ.

Trả lời kênh Fox News, ông Navarro yêu cầu Trung Quốc phải thực hiện 7 hành động gồm: “chấm dứt đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng tôi, chấm dứt cưỡng bức công nghệ, chấm dứt tấn công máy tính và đánh cắp bí mật thương mại của chúng tôi, chấm dứt bán phá giá vào thị trường của chúng tôi và lấy thị phần của doanh nghiệp Mỹ, chấm dứt trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước, chấm dứt xuất fentanyl vào Mỹ và chấm dứt thao túng tiền tệ.

Đây đều là những thay đổi mang tính cấu trúc,” ông Navarro nhấn mạnh.

Phái đoàn đàm phán Mỹ – Trung dự kiến sẽ tiếp tục vòng đối thoại tiếp theo tại Washington vào đầu tháng 9. Hiện chưa rõ việc ông Trump thông báo gói thuế mới và Trung Quốc phá giá tiền tệ xuống mức thấp kỷ lục sẽ ảnh hưởng ra sao tới tiến trình của hai bên hướng tới thỏa thuận thương mại song phương.

Xuân Thành

Xem thêm: