Cựu Tổng thống Trump nói rằng các quốc gia nước ngoài đang “dọn sạch nhà tù của họ” bởi rất nhiều tội phạm đang tràn vào Hoa Kỳ do các chính sách biên giới mở dễ dãi của ông Biden tại biên giới Hoa Kỳ – Mexico.

Screen Shot 2021 06 27 at 9.56.39 AM e1624764570478
Ông Trump vận động tại Ohio hôm 26/6/2021 – Ảnh chụp màn hình.

Trong cuộc vận tình vào tối thứ Bảy (26/6) ở Ohio, ông Trump nói rằng “đảng Dân chủ cực đoan cánh tả” đang giúp đưa một làn sóng “tội phạm lớn” đến Hoa Kỳ thông qua nhập cư bất hợp pháp.

“Các quốc gia khác đang dọn sạch nhà tù của họ và đưa [tội phạm] vào Hoa Kỳ…‘hãy đưa họ đến Hoa Kỳ và họ sẽ vào được thôi’, bởi vì thậm chí không ai kiểm tra xem ai sẽ vào đất nước của chúng ta. Điều đó thật điên rồ,” ông Trump nói.

“Các chính sách biên giới của Biden đang phá hủy đất nước của chúng ta… Chúng là những kẻ giết người và buôn bán ma túy,” ông Trump tiếp tục trước khi đọc bài thơ “Con rắn”.

Cựu Tổng thống cũng nêu chi tiết một loạt tội ác gần đây của những người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ:

“Chỉ trong tháng này, một người nhập cư bất hợp pháp đã bị trục xuất trước đó ở Massachusetts với tội danh giết người và nhiều tội danh khác đã bắn hạ một người đàn ông giữa ban ngày. Hắn đã bắn anh ta một cách tàn nhẫn và đầy bạo lực tới bốn lần khi anh ta đã ngã xuống.”

“Gần đây ở Louisiana… một người nước ngoài bất hợp pháp nhập cảnh vào đất nước này với tư cách là một trẻ vị thành niên không có người đi kèm dưới thời Obama đã bị buộc tội tấn công một phụ nữ và em gái 15 tuổi bằng một con dao rựa nhỏ và đâm chết hai người khác.

“Và ngay tại Ohio này, một thành viên băng đảng MS-13 đã hai lần bị trục xuất… hắn ta bị buộc tội giết người, hắn ta bị phát hiện ở Galloway sau khi vào đất nước chúng ta lần thứ ba, và những điều tồi tệ đã xảy ra.”

“Họ đang dọn sạch nhà tù của họ… Đối với Đảng Cộng hòa, chúng tôi không tin rằng những tội phạm bạo lực nên được chào đón vào đất nước của chúng ta. Chúng tôi tin rằng bọn chúng cần phải bị trục xuất ngay lập tức,” ông Trump nói.

“Chỉ sau năm tháng, chính quyền Biden đã trở thành một thảm họa toàn diện. Tôi đã nói với các bạn rồi. Tội phạm đang gia tăng. Các vụ giết người đang tăng vọt. Các sở cảnh sát đang bị bòn rút. Những người nhập cư bất hợp pháp đang tràn qua biên giới. Không ai từng thấy bất cứ điều gì giống như vậy”.

“Biên giới tội nghiệp của chúng ta. Chúng đã từng quá hoàn hảo. Chúng đã từng quá tốt. Giờ thì các băng đảng ma túy và buôn người đã hoạt động trở lại như chưa từng có trước đây. Chúng đang có được những con số mà chúng thậm chí chưa bao giờ nghĩ là có thể. Chỉ một vài tháng trước đây, ma túy đã giảm, buôn người đã giảm. Tất cả đều đã giảm.”

Ông Trump đã tích cực nhắm mục tiêu vào những gì ông nói là thể hiện kém cỏi của Biden về nhập cư, tuyên bố “chính sách của Biden là làm cho nhập cư bất hợp pháp dễ dàng nhất có thể”, rằng Biden đã thiết lập lại chương trình nhập cư “bắt và thả” gây tranh cãi, và rằng chính quyền của Biden đã “làm tê liệt” Cơ quan Thực thi Nhập cư và Hải quan.

Kể từ khi Biden nhậm chức, ông này đã thực hiện các sắc lệnh nhằm ngăn chặn việc trục xuất những người nước ngoài bất hợp pháp trừ khi họ bị kết án trọng tội, hoặc họ là những kẻ khủng bố hoặc thành viên băng đảng.

Do đó, chính quyền Biden đã làm giảm hẳn số lượng người nước ngoài bất hợp pháp phạm tội bị giam giữ hình sự trong Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). Những người này, bao gồm các tội phạm tình dục, đã và đang được thả khỏi nhà tù tại các Hạt và tiểu bang.

Dữ liệu cho thấy tính đến ngày 3/5, chỉ có hơn 5.200 người nước ngoài bất hợp pháp phạm tội đang bị ICE giam giữ. So với năm ngoái, lượng người nước ngoài bất hợp pháp phạm tội hình sự mà ICE đã giam giữ vào tháng 5 năm 2019 là hơn 23.200 người.

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: