Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (16/9) đã nói rằng có vẻ như Iran đứng sau các vụ tấn công vào hai nhà máy dầu tại Ả Rập Saudi, nhưng nhấn mạnh thêm rằng ông không muốn chiến tranh.

Embed from Getty Images

Iran đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ rằng Tehran đứng sau các cuộc tấn công hôm thứ Bảy (14/9) phá hủy các cơ sở dầu mỏ lớn nhất thế giới tại Ả Rập Saudi và kích phát giá dầu tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran đã ngày càng xấu đi kể từ sau khi ông Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và tái áp đặt các chế tài lên Tehran vì chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Washington cũng muốn gây áp lực để buộc Iran phải chấm dứt hỗ trợ các cuộc chiến tranh ủy nhiệm trong khu vực, trong đó có cuộc chiến tại Yemen, nơi 4 năm qua quân đội Ả Rập Saudi lãnh đạo một liên minh chiến đấu với nhóm nổi dậy Houthi do Iran hậu thuẫn.

Theo Reuters, trao đổi với báo giới hôm 16/9, Tổng thống Trump cho biết Mỹ vẫn đang điều tra xem liệu Iran có đứng sau các vụ tấn công hay không, nhưng ông chủ Tòa Bạch Ốc cũng ám chỉ rằng với những thông tin hiện tại khả năng Iran chịu trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Ông Trump vốn chủ trương rút nước Mỹ khỏi các xung đột tại Trung Đông nhấn mạnh rằng ông sẽ không vội vàng thay mặt cho Ả Rập Saudi lao vào một cuộc xung đột mới.

Tôi không phải là người muốn có chiến tranh,” ông Trump nói.

Nhiều thành viên trong chính quyền Trump, trong đó có Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry đã đổ lỗi cho Iran thực hiện vụ tấn công. Ông Pompeo và một số quan chức khác sẽ sớm tới Ả Rập Saudi, ông Trump tiết lộ với báo giới.

Một ngày sau khi nói Mỹ đã “lên đạn” để đáp trả vụ nguồn cung dầu Ả Rập Saudi bị tấn công, ông Trump hôm 16/9 nói rằng ông không “vội vàng” làm vậy.

Chúng tôi có nhiều lựa chọn nhưng ngay bây giờ tôi không tính đến các lựa chọn. Chúng tôi muốn tìm hiểu chính xác ai thực hiện hành động này,” ông Trump nói.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nói rằng các vụ tấn công là do “người dân Yemen” thực hiện để trả đũa liên minh do Ả Rập Saudi lãnh đạo tấn công lãnh thổ của họ trong cuộc chiến với phong trào Houthi.

Trao đổi với phóng viên trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Rouhani cho hay: “Người dân Yemen đang thực hiện quyền tự vệ hợp pháp của họ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã gọi những cáo buộc của Mỹ là “không thể chấp nhận được và hoàn toàn không có cở sở”.

Sau vụ tấn công ảnh hưởng tới khoảng 5% sản lượng dầu thế giới, giá dầu đã tăng tới 19% vào thời điểm mở phiên hôm 16/9, sau đó ổn định ở mức tăng hơn 10%. Giá dầu nhảy vọt như vậy là mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng Vùng Vịnh 1990-1991 khi Iraq phát động chiến tranh xâm lược Kuwait.

Như Ngọc

Xem thêm: