Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Tư (23/5) đã phát đi tuyên bố cho biết chính phủ Trump sẽ sử dụng luật an ninh quốc gia để xem xét áp mức thuế mới lên ôtô và linh kiện ôtô nhập khẩu.

o to NYT
Khoảng 2/3 ôtô bán ở thị trường Mỹ là hàng nhập khẩu (Ảnh minh họa qua New York Times)

Fox News, dẫn nguồn tin giấu tên, cho biết trong cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm thứ Tư (23/5), Tổng thống Trump đã yêu cầu xem xét áp thuế 25% lên các sản phẩm ôtô nhập khẩu.

Ông Trump đã yêu cầu ông Ross tiến hành cuộc điều tra theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962 để đánh giá có cần thiết hay không việc áp thuế hoặc các hạn chế khác lên các sản phẩm ôtô nhập khẩu. Đó là hình thức biện minh pháp lý mà chính phủ Trump đã sử dụng để đánh thuế nhập khẩu lên các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ tháng 3/2018.

Ông Trump hôm thứ Tư viết trên Twitter: “Sắp có một tin tức lớn cho những người công nhân ngành ôtô tuyệt vời của chúng ta. Sau nhiều thập kỷ đánh mất việc làm sang các nước khác, các bạn đã đợi đủ lâu rồi!”

Khi yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ tổ chức cuộc điều tra, ông Trump đã lập luận rằng ngành công nghiệp ôtô là “rất quan trọng đối với sức mạnh của một quốc gia”.

Theo Fox News, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross đã hứa sẽ thực hiện “một cuộc điều tra kỹ lưỡng, công bằng và minh bạch”.

Bộ Thương mại mới đây đã đưa ra công bố số liệu cho thấy ôtô nhập khẩu đã tăng lên từ chỉ chiếm 1/3 tổng số lượng ôtô bán tại thị trường Mỹ 20 năm trước lên tới chiếm 2/3 thị trường ôtô Mỹ hiện nay.

Theo Cục Thương mại Quốc tế Mỹ, năm ngoái Mỹ nhập khẩu 58.000 ôtô chở khách của Trung Quốc, trị giá 1,5 tỷ USD. Đó là con số khá nhỏ so với việc Mỹ xuất sang Trung Quốc 267.000 ôtô chở khách, trị giá 9,9 tỷ USD. Ôtô là một trong không nhiều mặt hàng Mỹ đang đạt thặng dư thương mại với Trung Quốc.

Cũng theo Cục Thương mại Quốc tế Mỹ, ôtô sản xuất tại Trung Quốc chỉ chiếm 0,76% trong tổng giá trị 191,7 tỷ USD ôtô chở khách và xe tải nhẹ mới mà Mỹ đã nhập trong năm 2017. Canada, Mexico và Nhật Bản là ba nước xuất khẩu ôtô hàng đầu sang thị trường Mỹ.

Top 5 nước – Mỹ xuất khẩu ôtô nhiều nhất:

  1. Canada – 912.000 chiếc trị giá 23,3 tỷ USD
  2. Trung Quốc – 267.000 chiếc trị giá 9,9 tỷ USD
  3. Đức – 166.000 chiếc trị giá 5,7 tỷ USD
  4. Mexico – 160.000 chiếc trị giá 3,4 tỷ USD
  5. Ả Rập Saudi – 59.000 chiếc trị giá 1,7 tỷ USD.

Top 5 nước – Mỹ nhập khẩu ôtô nhiều nhất:

  1. Mexico – 2,4 triệu chiếc trị giá 46,9 tỷ USD
  2. Canada – 1,8 triệu chiếc trị giá 42,5 tỷ USD
  3. Nhật Bản – 1,7 triệu chiếc trị giá 39,8 tỷ USD
  4. Hàn Quốc – 929.000 chiếc trị giá 15,7 tỷ USD
  5. Đức – 492.000 chiếc trị giá 20,2 tỷ USD

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: