Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua 28/7 tuyên bố sẽ thao dượt hải quân với Nga ở biển Đông trong tháng 9 tới nhằm củng cố “mối quan hệ hợp tác chiến lược” giữa hai nước.

Người phát ngôn Yang Yujin của Bộ này nói thêm rằng đây là cuộc diễn tập “thường lệ” và  “không nhắm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào”.

Hoạt động tập trận chung được tuyên bố trong bối cảnh căng thẳng dâng cao giữa nhiều nước, trong đó Việt Nam, sau khi Tòa trọng tài Thương trực tại Hà Lan ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở biển Đông.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Trung Quốc nói rằng cuộc tập trận “làm sâu sắc thêm sự tin tưởng lẫn nhau” cũng như “nâng cao khả năng cùng đối phó với các mối đe dọa về an ninh” và nhằm “duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực cũng như trên toàn cầu”.

Trung Quốc vừa kết thúc một cuộc tập trận khác gần Hoàng Sa một ngày trước khi Tòa The Hague, Hà Lan, công bố phán quyết.

Trung Quốc và Nga là hai thành viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hôi đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và có nhiều lập trường giống nhau ở nhiều vấn đề quốc tế như nội chiến Syria. Điều này thường đặt 2 nước vào tình huống đối nghịch với Mỹ và Liên minh Châu Âu.

Năm ngoái, Trung Quốc và Nga cũng đã thực hiện các cuộc diễn tập hải quân ở Biển Nhật Bản và Địa Trung Hải.

Phát ngôn viên Nhà Trắng cho rằng việc Trung-Nga tập trận chung không có tác động gì đáng kể, mặc dù thừa nhận rằng biển Đông “hiện là vấn đề ngoại giao nhạy cảm”.

Trọng Đức