Chính quyền Trung Quốc đã bác bỏ tuyên bố rằng, các đặc vụ của họ đang thâm nhập vào cơ sở hạ tầng của phương Tây, gọi cảnh báo chung do Hoa Kỳ và các đồng minh đưa ra là “chiến dịch thông tin sai lệch tập thể”.

Ngày 24/5, các cơ quan tình báo phương Tây và Microsoft (MSFT.O) cho biết, một nhóm tin tặc Trung Quốc do nhà nước tài trợ đã theo dõi nhiều tổ chức cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ, từ viễn thông đến các trung tâm giao thông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cũng nêu rõ trong một cuộc họp báo: “Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đánh giá rằng Trung Quốc gần như chắc chắn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công mạng có thể làm gián đoạn các dịch vụ cơ sở hạ tầng quan trọng ở Hoa Kỳ, bao gồm việc nhằm vào đường ống dẫn dầu khí và hệ thống đường sắt.”

Mao Ninh
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning (nguồn Wikipedia)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các phóng viên, những cảnh báo do Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và New Zealand đưa ra nhằm thúc đẩy liên minh tình báo của họ, được gọi là Five Eyes – và chính Washington đã phạm tội tấn công mạng.

Bà Mao nhấn mạnh: “Hoa Kỳ là đế chế của tin tặc.”

Phản ứng này diễn ra sau một loạt cảnh báo do các quốc gia Five Eyes và Microsoft Corp đưa ra về các hoạt động của một nhóm tin tặc Trung Quốc do nhà nước tài trợ có tên là Volt Typhoon.

Họ cáo buộc Volt Typhoon theo dõi một loạt các tổ chức cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ, từ viễn thông đến các điểm giao thông trọng yếu.

Hoạt động gián điệp cũng đã nhắm vào lãnh thổ đảo Guam của Hoa Kỳ, nơi có các căn cứ quân sự quan trọng chiến lược của Hoa Kỳ, Microsoft nêu rõ trong một báo cáo, đồng thời nhận định rằng “việc giảm thiểu cuộc tấn công này có thể là một thách thức.”

Theo đánh giá của các nhà phân tích, mặc dù các gián điệp mạng của Trung Quốc từ lâu đã nhằm vào Hoa Kỳ và các đồng minh của họ, nhưng Volt Typhoon lại gây ra những lo ngại đặc biệt vì nó tập trung vào cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các hạ tầng liên lạc giữa Hoa Kỳ với Thái Bình Dương.

Đáng chú ý là nhóm hacker này còn tập trung vào khả năng tàng hình. Công ty an ninh mạng Secureworks – một chi nhánh của Dell Technologies nhận xét, nhóm này đang phối hợp nhất quán để che dấu vết của họ.

Công ty cũng đồng thuận với các đánh giá của phương Tây về nguồn gốc của nhóm, lưu ý rằng nhóm tin tặc có biệt danh là “Bronze Silhouette”, có khả năng hoạt động thay cho Bắc Kinh.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu tổ chức bị ảnh hưởng bởi hoạt động gián điệp, nhưng Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) cho hay, họ đang làm việc với các đối tác bao gồm Canada, New Zealand, Úc và Vương quốc Anh, cũng như Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ để xác định vi phạm.

Nhật Minh (Theo Reuters)