Ngoại trưởng Vương Nghị đã bảo vệ lập trường của Trung Quốc về cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời khẳng định nước này sẽ tăng cường quan hệ với Nga trong năm tới.

Vương Nghị

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Alexandros Michailidis / Shutterstock).

Phát biểu qua video trước một hội nghị ở thủ đô Trung Quốc hôm 25/12, ông Vương đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã làm xấu đi trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau đó nhắc lại rằng Bắc Kinh “kiên quyết bác bỏ” những “chính sách sai lầm đối với Trung Quốc” của Washington.

Trung Quốc cũng tuyên bố đẩy lùi áp lực của phương Tây về thương mại, công nghệ, nhân quyền và yêu sách của nước này đối với khu vực rộng lớn ở Tây Thái Bình Dương, cáo buộc Mỹ có hành vi bắt nạt.

Việc Trung Quốc từ chối lên án cuộc xâm lược Ukraine cũng như tham gia cùng cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga đã làm rạn nứt thêm mối quan hệ và thúc đẩy sự chia rẽ hơn nữa với phần lớn châu Âu. Họ còn thậm chí lên án các biện pháp trừng phạt của phương Tây, cáo buộc Washington và NATO kích động ông Putin hành động.

“Đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine, chúng tôi nhất quán giữ vững các nguyên tắc cơ bản về khách quan và công bằng, không thiên vị bên này hay bên kia, không đổ thêm dầu vào lửa, càng không tìm kiếm lợi ích cá nhân từ tình hình,” ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ “làm sâu sắc thêm lòng tin chiến lược lẫn nhau và hợp tác đôi bên cùng có lợi” với Nga. Tàu chiến của hai nước đã tổ chức cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Hoa Đông vào tuần trước.

“Cuộc tập trận chung này nhằm thể hiện quyết tâm và khả năng của hai bên trong việc cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải… và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược phối hợp toàn diện thời kỳ mới Trung Quốc – Nga,” theo Bộ Tư lệnh Trung Quốc.

Trước đó, Trung Quốc đã tuyên bố tình hữu nghị “không giới hạn” với Nga chỉ vài tuần trước cuộc xâm lược và vẫn là khách hàng lớn mua dầu khí của Nga với giá chiết khấu cao, mặc dù nước này không được biết là đã bán thiết bị quân sự cho Moscow.

Ngoài ra, ông Vương lưu ý, thương mại song phương giữa hai nước đang tiến gần đến mục tiêu 200 tỷ USD “với tốc độ nhanh hơn”, và các dự án đầu tư lớn đang được triển khai tích cực.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây đã có chuyến thăm Ả-rập Xê-út, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Các quốc gia Ả-rập đầu tiên và Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Trung Quốc-Vùng Vịnh. Trong chuyến thăm, ông Tập đã ký một số thỏa thuận đối tác chiến lược và kinh tế, tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu một lượng lớn dầu từ các nước vùng Vịnh và mở rộng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng.

Ông Tập hiện đang nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp Trung Quốc trở nên tự cung tự cấp hơn, nhưng ông Vương vẫn phải thừa nhận trong bài phát biểu của mình rằng kinh nghiệm cho thấy “Trung Quốc và Hoa Kỳ không thể tách rời hoặc cắt đứt chuỗi cung ứng.”

Ông Vương cho hay, Trung Quốc sẽ cố gắng đưa quan hệ với Mỹ trở lại đúng lộ trình, và sẽ rất vất vả bởi “Mỹ vẫn ngoan cố tiếp tục coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính; còn tham gia vào các cuộc phong tỏa, đàn áp và khiêu khích trắng trợn nhằm vào Trung Quốc”.

Cuối tuần trước, ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cũng tiến hành một cuộc điện đàm.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Blinken đã thảo luận về sự cần thiết phải quản lý mối quan hệ Mỹ-Trung một cách có trách nhiệm, đồng thời nêu lên những quan ngại về cuộc chiến của Nga tại Ukraine cùng các mối đe dọa mà nó gây ra đối với an ninh và ổn định kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, ông Vương cáo buộc Hoa Kỳ “bắt nạt đơn phương” và nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine theo cách riêng của mình.

Minh Ngọc (Theo Aljazeera)