Hôm 4/3 vừa qua, Trung Quốc đã thông báo sẽ tạm ngừng việc phát sóng vòng 28 giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) diễn ra vào cuối tuần này. Quyết định trên được đưa ra sau khi ban tổ chức giải đấu cao nhất nước Anh sắp có hành động thể hiện sự ủng hộ với Ukraine sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công nhắm vào quốc gia này.

Ngoại hạng Anh
(Ảnh minh họa: Oleh Dubyna/Shutterstock)

Cụ thể, tất cả đội trưởng của 20 đội bóng ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ đeo chiếc băng thủ quân in hình lá cờ của Ukraine. Những huấn luyện viên, cầu thủ, nhân viên các đội bóng cũng như những người hâm mộ đều được khuyến khích tham gia. Bên cạnh đó, màn hình lớn tại các sân vận động sẽ chiếu dòng chữ “Football Stands Together (Tạm dịch: Bóng đá đồng hành cùng tất cả mọi người)” trên nền quốc kỳ của Ukraine.

Embed from Getty Images

“Ngoại hạng Anh và các câu lạc bộ thành thực phản đối những hành động của Nga”, ban tổ chức thông báo. “Chúng tôi sẽ thể hiện sự ủng hộ với Ukraine trong các trận đấu cuối tuần này. Chúng tôi kêu gọi hoà bình, và đồng cảm với những người bị ảnh hưởng”.

Ngoài ra, thông điệp kêu gọi sự đoàn kết cũng được hiển thị cho người hâm mộ trên nền tảng kỹ thuật số. Thông báo từ ban tổ chức Premier League có đoạn như sau: “Giải Premier League cùng các đội bóng đồng lòng thể hiện sự ủng hộ với người dân Ukraine trong tất cả các trận đấu ở vòng đấu thứ 28 Premier League”.

Ở diễn biến khác, ban tổ chức Premier League chuẩn bị chấm dứt hợp đồng phát sóng giải đấu này trên lãnh thổ nước Nga. Hiện tại, đơn vị nắm bản quyền Premier League ở Nga là Rambler & Co Media Group. Giá trị bản hợp đồng này vào khoảng 6 triệu bảng/mùa. Hợp đồng của hai bên sẽ kết thúc vào tháng 6 năm nay.

Trong thời gian qua, hãng Match TV (thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Gazprom) vừa đạt thỏa thuận mua bản quyền truyền hình Premier League trong vòng 6 năm với giá trị 42 triệu bảng. Mặc dù vậy, nhiều khả năng thỏa thuận này sẽ bị hủy bỏ. Giám đốc điều hành Premier League, Richard Masters cho biết đang xem xét để chấm dứt hợp đồng này.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và nhiều liên đoàn thể thao khác đồng loạt đưa ra lệnh cấm với các đội thể thao nói chung và bóng đá nói riêng của Nga. Ủy ban Olympic thế giới (IOC) cũng không cho phép các vận động viên khuyết tật của Nga tham dự Paralympic 2022 tại Bắc Kinh.

Còn nhớ hồi năm 2019, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã không phát sóng trận đấu giữa Arsenal và Manchester City sau khi tiền vệ Mesut Ozil (thuộc biên chế Arsenal) đăng bình luận lên Twitter và Instagram chỉ trích các chính sách của Trung Quốc đối với cộng đồng thiểu số người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.

Theo BBC,

Phan Anh