Gần đây, đã có không ít quan ngại về việc tuyên truyền của Trung Quốc lan rộng khắp các quốc đảo ở Thái Bình Dương hòng gieo rắc nghi ngờ và khuấy động tâm trạng bất an về các liên minh an ninh của Úc.

my trung shutterstock 1733392586
Trung Quốc bị cáo buộc tìm cách phá hoại thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân (Ảnh: RomanWhale studio / Shutterstock).

Báo cáo mới đây của Viện Chính sách Chiến lược Úc cho thấy, Trung Quốc đang cố lan truyền những quan điểm tiêu cực về liên minh AUKUS ba bên giữa Úc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Theo báo cáo, một nỗ lực khác nữa của Trung Quốc nhằm cố kêu gọi sự ủng hộ đối với các thỏa thuận an ninh của chính họ trong khu vực cũng thất bại.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thực hiện các hoạt động thông tin phối hợp ở các quốc đảo Thái Bình Dương,” báo cáo nêu rõ.

“Những hoạt động đó được thiết kế để gây ảnh hưởng đến giới tinh hoa chính trị, diễn ngôn công khai và tình cảm chính trị liên quan đến quan hệ đối tác hiện có với các nền dân chủ phương Tây.”

Báo cáo còn cho hay, Bắc Kinh đang khai thác các vấn đề hiện tại, như việc ký kết hiệp ước AUKUS và các cuộc họp của Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương.

“ĐCSTQ muốn tạo ra một khu vực Thái Bình Dương … theo phản xạ nghe theo Trung Quốc với tư cách là một cường quốc toàn cầu, khi các quốc đảo ở Thái Bình Dương đưa ra các quyết định về kinh tế, ngoại giao và an ninh,” báo cáo nhận định.

“ĐCSTQ cũng muốn thúc đẩy cho toàn cầu chấp nhận các quy tắc có lợi cho hệ thống độc tài và các hành động của họ, vốn gây bất lợi cho các chuẩn mực và quan hệ đối tác dân chủ hiện tại.”

Chính phủ Úc hiện chuẩn bị công bố lộ trình mua tàu ngầm hạt nhân thông qua liên minh AUKUS vào giữa tháng 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles mới đây đã nhắc lại lập luận của những người đồng cấp Hoa Kỳ và Vương quốc Anh rằng, các tàu ngầm mới sẽ là “sự hợp tác thực sự giữa cả ba quốc gia”.

Các đối tác phương Tây đang được khuyến khích hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ quan truyền thông và tổ chức an ninh ở Thái Bình Dương nhằm đối phó với thông tin sai lệch từ Bắc Kinh.

Báo cáo nhấn mạnh: “Làm như vậy sẽ lật tẩy một số lời thêu dệt của ĐCSTQ liên quan đến sự hỗ trợ và tính hợp pháp của phương Tây trong khu vực.”

Đáng lưu ý, báo cáo khuyến nghị hợp tác chặt chẽ hơn trong khu vực này nhằm chống lại các nỗ lực ác ý và sự can thiệp trực tuyến của ngoại quốc, cũng như khuyến khích các quốc gia Thái Bình Dương phát triển một thỏa thuận đàm phán truyền thông tương tự như Úc để các cơ quan truyền thông có thể hưởng lợi từ doanh thu độc lập.

Nhật Minh (Theo The Epoch Times)