Bắc Kinh sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ với Moscow—bất chấp những đảm bảo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ giữ thái độ trung lập đối với Ukraine—sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

GettyImages 1248996591
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng trong tiệc chiêu đãi sau cuộc hội đàm tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 21/3/2023. (Nguồn ảnh: PAVEL BYRKIN/SPUTNIK/AFP Qua Getty Images)

Ông Lý, Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm cho biết, mục đích chuyến thăm Nga của ông là nhằm “nhấn mạnh tính chất đặc biệt và tầm quan trọng chiến lược” của quan hệ song phương.

Ông tuyên bố, chính quyền Trung Quốc kề vai sát cánh với Nga và liên minh của họ vượt trội hơn tất cả các liên minh khác.

Tham dự cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, ông Putin cũng bày tỏ, hợp tác giữa hai nước đang gia tăng trên tất cả các lĩnh vực và hợp tác quân sự đang phát triển nhanh chóng.

“Chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp trong lĩnh vực quân sự, thường xuyên trao đổi thông tin hữu ích, hợp tác về kỹ thuật quân sự, tiến hành các cuộc tập trận chung ở các khu vực khác nhau: như ở Viễn Đông và Châu Âu, cả trên biển, trên đất liền và trên không,” ông Putin nhấn mạnh.

“Tất nhiên, tôi nghĩ rằng đây là một lĩnh vực quan trọng khác giúp củng cố bản chất chiến lược, đáng tin cậy trong các mối quan hệ của chúng ta—quan hệ giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Chuyến thăm diễn ra chưa đầy một tháng sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow tham dự cuộc hội đàm kéo dài ba ngày.

Rò rỉ tài liệu cáo buộc Trung Quốc bí mật cung cấp vũ khí cho Nga

Các cuộc đàm phán ngoại giao đã diễn ra trong bối cảnh rò rỉ thông tin tình báo của Hoa Kỳ tiết lộ rằng, Bắc Kinh đã hỗ trợ quân đội Nga với các chuyến hàng vũ khí.

Các tài liệu rò rỉ của Lầu Năm Góc đề ngày 23/2 tiết lộ thông tin do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) biên soạn, trong đó cho thấy ĐCSTQ đã phê duyệt “cung cấp viện trợ sát thương” cho Nga vào đầu năm 2023.

Cũng theo tài liệu, hai nước đã lên kế hoạch che giấu các thiết bị quân sự dưới dạng các mặt hàng dân sự.

Chính quyền Biden trước đây từng thể hiện rõ, họ không tin Bắc Kinh là một trung gian hòa giải vô tư “theo bất kỳ cách nào” trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nhận xét: “Tôi không cho rằng Trung Quốc giữ lập trường trung gian theo bất kỳ cách nào. Họ đã không lên án cuộc xâm lược này. Họ đã không ngừng mua dầu của Nga và năng lượng của Nga.”

Những bình luận của ông Kirby được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Putin tán thành đề xuất của Bắc Kinh về ngừng bắn ở Ukraine, được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đề xuất “12 điểm” của Bắc Kinh, vốn không có chiến lược cụ thể, đã bị chính phủ phương Tây coi là một mưu đồ câu giờ của Moscow.

Ông Kirby cũng bác bỏ mong muốn thực sự của Bắc Kinh về việc kết thúc chiến tranh, lập luận rằng trong khi ông Tập sẵn sàng bay tới Moscow, ông “chưa nói chuyện một lần nào với Tổng thống Zelensky, chưa từng đến thăm Ukraine, và cũng không bận tâm đến mục tiêu của Ukraine”.

“Ông Tập và chính quyền của ông ta không ngừng lặp đi lặp lại tuyên truyền của Nga rằng đây là cuộc chiến của phương Tây với Nga, gây ra một mối đe dọa hiện hữu nào đó cho ông Putin,” ông tiếp tục. “Đó chỉ là một trò bịp bợm. Ukraine không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai, chứ đừng nói đến Nga.”

Nga đang ở thế yếu hơn so với Trung Quốc

Theo chuyên gia về Trung Quốc Philip Cunningham, Nga đang ở thế yếu trong lịch sử so với Trung Quốc, với việc chính phủ Nga hành xử như một nước chư hầu.

Trong một bài viết đăng trên tờ ChinaFocus, ông Cunningham nhận định, các tuyên bố “trong đó Nga thể hiện sự trung thành của mình không chỉ đối với các quan điểm chính sách đối ngoại tiêu chuẩn, chẳng hạn như đối với vấn đề Đài Loan, mà còn đối với các tầm nhìn mới, sáng tạo và chưa từng có do ông Tập Cận Bình ủng hộ”.

Ông còn viết: “Việc chứng kiến một nguyên thủ quốc gia nước ngoài nói suông về các mục tiêu chung là một chuyện, nhưng hội nghị thượng đỉnh này đã đưa nó lên một tầm cao mới, trong đó chủ nhà lặp lại chính xác cách diễn đạt của vị khách của mình.”

Ông tin rằng điều này phản ánh rõ thực tế ông Putin và chính phủ Nga phải nỗ lực để làm hài lòng ĐCSTQ.

Chuyên gia còn bình luận: “Cán cân quyền lực trong mối quan hệ Nga – Trung hiện rõ ràng nghiêng về phía ông Tập Cận Bình, với việc hội nghị thượng đỉnh đề cao ông Tập từ đầu đến cuối, trong khi ông Putin thường ôm mối bất bình và hờn dỗi bên lề. Điều đó cho thấy Nga đang ở thế yếu hơn so với Trung Quốc.”

Nhật Minh (Theo The Epoch Times)