Trung Quốc hôm Chủ Nhật (13/6) đã cảnh báo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) rằng những ngày tháng khi mà các nhóm “nhỏ” các nước quyết định số phận của toàn thế giới đã qua lâu rồi. Phát ngôn này của Bắc Kinh được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo G7 dấy lên sáng kiến đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ nhằm cạnh tranh với Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại London hôm 13/6 nói: “Những ngày mà các quyết định toàn cầu bị một nhóm nhỏ các quốc gia sai khiến đã qua từ lâu”.

Chúng tôi luôn tin rằng các quốc gia dù lớn hay nhỏ, dù mạnh hay yếu, nghèo hay giàu đều bình đẳng và [chúng tôi tin] rằng những vấn đề của thế giới nên được giải quyết thông qua việc tham vấn tất cả các nước”, tuyên bố của phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc nói thêm.

Các nguyên thủ quốc gia của nhóm G7 gồm Mỹ, Canada, Anh, Đức, Ý, Pháp và Nhật Bản đang họp Thượng đỉnh tại Vịnh Carbis, miền Tây Nam nước Anh và tìm cách đạt được một phản ứng nhất quán đối với sự quyết đoán ngày càng tăng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc thúc đẩy vị thế thống trị thế giới của chế độ Bắc Kinh. Trung Quốc sau 40 năm hội nhập vào cộng đồng thế giới đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và đã công khai đặt mục tiêu vượt Washington trong vài thập kỷ tới.

Các lãnh đạo quốc gia thành viên G7 muốn sử dụng hội nghị Thượng đỉnh lần này tại Anh để phô trương cho thế giới thấy rằng các nền dân chủ giàu nhất toàn cầu có thể đưa ra cho các nước khác một lựa chọn thay thế được ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ Bảy (12/6) đã chủ trì một cuộc thảo luận của G7 và đã kêu gọi lãnh đạo các quốc gia thành viên hãy cùng đưa ra một cách tiếp cận thống nhất nhằm ứng phó với các thách thức do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đặt ra.

G7 cũng đang lên kế hoạch mời chào các quốc gia đang phát triển kế hoạch cơ sở hạ tầng khổng lồ, đủ khả năng cạnh tranh với sáng kiến Vành đai và Con đường nhiều  nghìn tỷ USD của Chủ tịch Tập.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo G7 khác hy vọng kế hoạch của họ, được gọi là sáng kiến Xây dựng lại Thế giới Tốt đẹp hơn (B3W), sẽ cung cấp một mối quan hệ đối tác cơ sở hạ tầng minh bạch, nhằm giúp thu hẹp 40 nghìn tỷ đô la mà các quốc gia đang phát triển cần vào năm 2035.

Nhà Trắng cũng cho biết, G7 và các đồng minh sẽ sử dụng sáng kiến này để huy động vốn của khu vực tư nhân trong các lĩnh vực như khí hậu, y tế và an ninh sức khỏe, công nghệ kỹ thuật số cũng như công bằng và bình đẳng giới. Hiện chưa rõ kế hoạch sẽ được vận hành như thế nào, hoặc cuối cùng sẽ phân bổ bao nhiêu vốn.

Trong khi đó, Trung Quốc từ lâu đã liên tục lên án cái mà họ gọi là nỗ lực của các cường quốc phương Tây nhằm kìm hãm Trung Quốc. Chế độ Bắc Kinh nói rằng nhiều nước lớn vẫn đang bị hãm vào tư tưởng đế quốc lỗi thời sau nhiều năm bắt nạt quốc gia đông dân nhất thế giới.

Đức Thiện (Theo Reuters)

Xem thêm: