Tờ Newsweek đưa tin, ngày 24/5, Trung Quốc đã cảnh cáo Hoa Kỳ không nên đùa với lửa đối với vấn đề Đài Loan sau khi chính quyền của ông Joe Biden cân nhắc về vấn đề này.

Embed from Getty Images

Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, Trung Quốc đã chú ý đến tuyên bố chung của Hoa Kỳ và Hàn Quốc, sau cuộc hội đàm của Tổng thống Biden với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Ông Triệu khẳng định: “Chúng tôi xem xét kỹ nội dung liên quan của tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc và lo ngại về điều đó. Chúng tôi tin rằng sự phát triển của mối quan hệ Mỹ – Hàn nên có lợi cho việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực, thay vì ngược lại, [và nên] ít gây hại hơn cho lợi ích của bên thứ ba, bao gồm cả Trung Quốc.”

Ông Triệu tiếp tục: “Tuyên bố chung đề cập các vấn đề liên quan đến Đài Loan và Biển Đông. Vấn đề Đài Loan là chuyện nội bộ của Trung Quốc. Điều đó liên quan đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và không cho phép sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. Chúng tôi yêu cầu các nước liên quan nói và hành động một cách thận trọng về vấn đề Đài Loan và tránh đùa với lửa.”

Bình luận của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi ông Biden và ông Moon gặp nhau hôm thứ Sáu (21/5) và đưa ra tuyên bố chung có đề cập đến Đài Loan.

Nhà Trắng cho biết trong tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn có đoạn viết: “Chúng tôi cam kết duy trì hòa bình và ổn định, thương mại hợp pháp không bị cản trở, và tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và hơn thế. Tổng thống Biden và Tổng thống Moon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan. Là các quốc gia dân chủ coi trọng đa nguyên và và tự do cá nhân, chúng tôi chia sẻ ý định thúc đẩy các vấn đề nhân quyền và pháp quyền, cả trong và ngoài nước.”

Ông Biden và ông Moon cũng nói về Đài Loan trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu (21/5).

Ông Moon đã được hỏi liệu ông ấy và ông Biden có đưa ra lời đảm bảo cho Đài Loan hay không và liệu ông Biden có thúc đẩy ông Moon đưa ra lập trường cứng rắn về “thái độ của Trung Quốc đối với Đài Loan” hay không.

Đáp lại, ông Moon nói: “Chà, may mắn thay, không có áp lực như vậy. Tuy nhiên, đối với hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan, chúng tôi nhất trí rằng khu vực đó có tầm quan trọng như thế nào, đặc biệt khi xét đến những nét đặc trưng đặc biệt giữa Trung Quốc và Đài Loan. Chúng tôi đã quyết định hợp tác chặt chẽ hơn về vấn đề này trong tương lai.”

Với sự ủng hộ của các quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ, Đài Loan tiếp tục vận hành như một quốc gia độc lập nhưng Trung Quốc đã bác bỏ quan điểm này và tiếp tục tuyên bố đảo quốc dân chủ là một phần lãnh thổ của riêng họ.

Gia Huy

Xem thêm: