Đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Triều Tiên Lưu Hiểu Minh hôm thứ Sáu (8/4) cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không nên “đổ thêm dầu vào lửa” về phản ứng đối với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. 

Ông Lưu, người gần đây đã đến thăm Hoa Kỳ và gặp điều phối viên Ấn Độ – Thái Bình Dương của Nhà Trắng Kurt Campbell, đăng trên Twitter rằng Hội đồng Bảo an nên đóng một “vai trò mang tính xây dựng cho việc giải quyết chính trị” các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Ông nói thêm: “Bất kỳ hành động nào đều cần có lợi cho việc giảm leo thang và đối thoại, thay vì đổ thêm dầu vào lửa”.

Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc và Nga, cả hai đều là thành viên có quyền phủ quyết thường trực của Hội đồng, hợp tác để áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên khi nước này bắn thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào tháng 3 vừa qua.

Tuy nhiên, đặc phái viên Hoa Kỳ tại Triều Tiên Sung Kim nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng đối thoại với Nga, Trung Quốc chưa đạt được hiệu quả. 

Trong khi cạnh tranh Mỹ – Trung ngày càng gay gắt, mối quan hệ giữa Mỹ và Nga cũng xấu đi chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh sau cuộc xâm lược Ukraine.

Nhà Trắng đã nhiều lần cho biết họ vẫn mở rộng cánh cửa ngoại giao với Triều Tiên để tiến tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Tuy vậy, chính quyền Biden đã không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Bình Nhưỡng mặc dù đã có nhiều nỗ lực liên hệ, theo ông Kim.

Nhật Minh (theo Kyodo News)