Một nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc hôm thứ Sáu (18/2) đã chỉ trích Mỹ đang “tung hỏa mù chiến tranh”, đồng thời kêu gọi Washington nên giúp giảm leo thang căng thẳng biên giới Nga – Ukraine và rút lại đe dọa liên tục sẽ trừng phạt Nga.

Embed from Getty Images

Phát biểu trong buổi họp báo thường nhật hôm 18/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã góp tiếng nói gay gắt về những dự đoán của Mỹ rằng quân đội Nga có thể sớm tiến hành xâm lược Ukraine.

Theo ông Uông, “độ tin cậy của cộng đồng tình báo Mỹ đã được kiểm tra nhiều lần, gồm cả thông tin về Iraq và Ukraine”.

Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng để đạt được một giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine, thì không bên nào nên tung hỏa mù chiến tranh và sử dụng vấn đề đó làm đòn bẩy, hoặc đe dọa chế tài và gây áp lực lên các bên khác”, ông Uông nói thêm.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng: “Những nỗ lực [giảm leo thang căng thẳng tại Ukraine] nên được thực hiện dựa trên thỏa thuận Minsk II để giải quyết các mối quan ngại an ninh hợp lý của tất cả các bên, bao gồm cả quan ngại an ninh của Nga, thông qua đối thoại và đàm phán, cũng như làm việc để có được giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Ukraine và các vấn đề liên quan”.

Tuyên bố của ông Uông đến vào thời điểm căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục leo thang phức tạp. Các lãnh đạo phương Tây liên tục dấy lên quan ngại rằng Nga sẽ sớm xâm lược Ukraine. Trong khi, Moscow kiên quyết bác bỏ cáo cuộc này và Kiev cũng hạ thấp các dự đoán của đồng minh.

Về phía Trung Quốc, từ cấp lãnh đạo cao nhất hiện đã đang công khai đứng về phía Nga để phản kháng phương Tây trong vấn đề Ukraine, cũng như các sự vụ liên quan.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tháng này đã phát đi tuyên bố chung kêu gọi khối NATO do Mỹ lãnh đạo hãy dừng mở rộng thêm nữa và chấm dứt tư duy “Chiến tranh Lạnh”.

Xuân Thành (Theo RT)

Xem thêm: