Nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc đã lên tiếng mỉa mai Hoa Kỳ sau khi quốc gia Trung Mỹ Nicaragua chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thiết lập quan hệ chính thức với Bắc Kinh hôm 10/12.  

Embed from Getty Images

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Denis Moncada ở Thiên Tân, miền nam Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên án chính sách “ngoại giao kim tiền” của Đài Loan đối với nhiều nước đồng minh, cũng như áp lực từ Hoa Kỳ. Ông cho rằng vì áp lực và tiền bạc mà những quốc gia này vẫn duy trì quan hệ với Đài Loan, nhưng dự đoán xu hướng này sẽ thay đổi và sẽ ngày càng có thêm nhiều quốc gia thực hiện động thái tương tự như Nicaragua.

“Mỹ đã áp dụng các tiêu chuẩn ngoại lai về vấn đề này. Bản thân Mỹ đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc khoảng 40 năm trước. Họ có quyền gì trong việc ngăn cản các nước có chủ quyền khác đưa ra lựa chọn của riêng mình?” ông Vương Nghị nói.

Động thái này diễn ra cùng ngày khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một trong những cộng sự thân cận nhất của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega và Tổng thống Joe Biden cũng đang tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về dân chủ, trong đó có sự tham dự của Đài Loan.

Trung Quốc không được mời tham dự sự kiện này.

Tuy vậy, theo tờ SCMP hôm 10/12 cho biết, một phái đoàn từ Nicaragua do ông Laureano Ortega Murillo, con trai của Tổng thống Ortega, dẫn đầu, đã đến Thiên Tân để hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhaoxu.

Giới quan sát cho hay đây được coi là phản ứng của Trung Quốc đối với hội nghị thượng đỉnh dân chủ của Mỹ.

Việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Managua diễn ra sau nhiều tháng quan hệ giữa chính phủ ông Ortega và chính quyền Joe Biden ngày càng xấu đi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết quyết định của Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan không phản ánh ý chí của người dân Nicaragua vì chính phủ của họ không được bầu cử tự do.

“Chúng tôi biết rằng điều này làm người dân Nicaragua mất đi một đối tác vững chắc đối với tăng trưởng kinh tế và tiến trình dân chủ của họ”, ông Price nói.

“Chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia coi trọng thể chế dân chủ, tính minh bạch, pháp quyền và muốn thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế cho người dân của họ hãy mở rộng bang giao với Đài Loan”.

Bộ Ngoại giao Nicaragua đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ thừa nhận rằng chỉ có một Trung Quốc duy nhất.

“Chính phủ Cộng hòa Nicaragua hôm nay cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và chấm dứt bất kỳ liên lạc hoặc quan hệ chính thức nào”, Bộ Ngoại giao nước này cho biết trong một tuyên bố bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

“Chính phủ Cộng hòa Nicaragua tuyên bố rằng họ công nhận rằng trên thế giới chỉ có một Trung Quốc duy nhất. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc và Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc không thể xâm phạm,” tuyên bố nói thêm.

Đài Loan bày tỏ sự buồn bã và tiếc nuối về quyết định của Nicaragua.

Tất cả các quan chức và nhân viên đại sứ quán Đài Loan đóng tại Nicaragua sẽ rời quốc gia này, tuyên bố nói thêm.

Bộ cho biết Đài Loan từ lâu đã là một người bạn trung thành và đáng tin cậy của Managua và đã đề nghị giúp đỡ lâu dài cho sự phát triển của quốc gia Mỹ Latinh này.

Bộ nhấn mạnh rằng, với tư cách là một thành viên của xã hội quốc tế, Đài Loan có quyền thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các quốc gia khác và chính quyền của hòn đảo sẽ tiếp tục tìm cách tăng cường sự hiện diện trên toàn cầu.

Xuân Lan

Xem thêm: