Trung Quốc, quốc gia mà Nga coi như đồng minh kể từ khi bị phương Tây trừng phạt vì cuộc xâm lược Ukraine, đã gọi Hoa Kỳ là “chủ mưu chính” của cuộc khủng hoảng.

Embed from Getty Images

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) nói chuyện với Đại sứ Trung Quốc Zhang Hanhui (trái) trong một buổi lễ tại Cung điện Grand Kremlin ngày 5/2/ 2020 ở Moscow, Nga (Ảnh: Getty Images)

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS được công bố hôm thứ Tư (10/8), Đại sứ Trung Quốc tại Moscow Zhang Hanhui cáo buộc Washington đang đẩy Nga vào thế bí khi liên tục mở rộng liên minh quốc phòng NATO, đồng thời hỗ trợ các lực lượng tìm cách liên kết Ukraine với Liên minh châu Âu hơn là Moscow.

“Là bên khơi mào và là chủ mưu chính trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Washington vừa áp những lệnh trừng phạt toàn diện chưa từng có lên Nga, vừa tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine,” ông Zhang Hanhui nhấn mạnh.

“Mục tiêu cuối cùng của họ là làm Nga kiệt sức và tiêu diệt Nga bằng một cuộc chiến kéo dài cũng như các lệnh trừng phạt.”

Lập luận của vị đại sứ này tương đồng với quan điểm của Nga về cuộc xâm lược Ukraine, cuộc chiến dẫn đến hàng nghìn người chết và hàng loạt thành phố bị tàn phá, cũng như khiến hơn một phần tư dân số phải rời bỏ nhà cửa của mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh hồi tháng 2 để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, trong bối cảnh xe tăng Nga đang ồ ạt đổ bộ biên giới Ukraine. Họ đã đồng thuận việc xây dựng quan hệ đối tác “không có giới hạn” giữa hai quốc gia, và bày tỏ ủng hộ lập trường của hai bên, đặc biệt là về vấn đề Ukraine và Đài Loan.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zhang cho biết quan hệ Trung-Nga đã bước vào “thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, với đặc trưng là sự tin tưởng và tương tác ở mức cao nhất và có tầm quan trọng chiến lược lớn nhất.”

Ông phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vào tuần trước đến quốc đảo dân chủ Đài Loan, mà Trung Quốc vốn tuyên bố là thuộc lãnh thổ của mình. Ông còn nhìn nhận Hoa Kỳ đang cố gắng áp dụng các chiến thuật tương tự ở Ukraine và Đài Loan để “vực dậy tâm lý Chiến tranh Lạnh, kiềm chế Trung Quốc và Nga, đồng thời kích động sự cạnh tranh và đối đầu giữa các cường quốc “.

Ông Zhang tiếp tục: “Không can thiệp vào công việc nội bộ là nguyên tắc cơ bản nhất để duy trì hòa bình và ổn định trong thế giới của chúng ta.” Đáng lưu ý, ông áp dụng nguyên tắc này để chỉ trích chính sách Đài Loan của Washington, chứ không hề nhắc đến việc Nga xâm lược Ukraine.

TT Putin gọi cuộc xâm lược Ukraine là một “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm ngăn chặn những gì ông nói là nỗ lực của phương Tây sử dụng Ukraine để đe dọa Nga và bảo vệ những người nói tiếng Nga khỏi sự đàn áp từ những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm ở Ukraine.

Đáp lại, Ukraine và phương Tây cho rằng đây là những lập luận vô căn cứ cho một cuộc chiến tranh xâm lược đế quốc nhằm vào một nước láng giềng đã giành được độc lập khi Liên bang Xô viết tan rã vào năm 1991.

Minh Ngọc (Theo Reuters)