Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc bác bỏ việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố Đài Loan là một ‘vấn đề toàn cầu’ có thể so sánh với Triều Tiên.

Embed from Getty Images

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã gửi đơn khiếu nại tới đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh về những nhận xét “sai lầm” của Tổng thống Hàn Quốc về Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông Sun nói với đại sứ, và ông cũng bày tỏ “sự không hài lòng mạnh mẽ”, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm Chủ nhật.

Tranh chấp ngoại giao giữa Bắc Kinh và Seoul bắt nguồn từ một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin Reuters, trong đó ông Yoon nói rằng căng thẳng gia tăng xung quanh Đài Loan là do những nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và ông phản đối những nỗ lực đó.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cho biết tranh chấp giữa Trung Quốc và Đài Loan hiện là vấn đề toàn cầu.

“Vấn đề Đài Loan không chỉ đơn giản là vấn đề giữa Trung Quốc và Đài Loan, mà giống như vấn đề của Triều Tiên, đó là vấn đề toàn cầu,” ông nói với Reuters.

Các quan chức Trung Quốc cho biết họ phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự so sánh nào giữa vấn đề Đài Loan và Triều Tiên.

“Nhà lãnh đạo Hàn Quốc không đề cập đến nguyên tắc Một Trung Quốc mà đánh đồng vấn đề Đài Loan với vấn đề Bán đảo Triều Tiên,” ông Sun nói, theo Bộ Ngoại giao.

“Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều là những quốc gia có chủ quyền đã gia nhập Liên Hợp Quốc,” tuyên bố cho biết. “Có một thực tế ai cũng biết là vấn đề Bán đảo Triều Tiên và vấn đề Đài Loan hoàn toàn khác nhau về bản chất cũng như kinh độ và vĩ độ và hoàn toàn không thể so sánh được.”

Theo chính sách Một Trung Quốc, Trung Quốc khẳng định rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, một lập trường mà Đài Bắc cực lực bác bỏ. Bắc Kinh yêu cầu các quốc gia mà họ có quan hệ phải chấp nhận lập trường rằng Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc cũng tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan với Đại lục.

Khiếu nại của ông Sun được đưa ra sau những chỉ trích từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào tuần trước rằng Hàn Quốc nên “thận trọng” xử lý các vấn đề liên quan đến Đài Loan. Seoul đã đáp trả bằng cách triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối những nhận xét của Bắc Kinh, điều mà họ mô tả là “sự bất lịch sự nghiêm trọng về mặt ngoại giao”.

Sự phản đối của Trung Quốc diễn ra trước chuyến thăm cấp nhà nước của ông Yoon tới Hoa Kỳ, đồng minh hàng đầu của Hàn Quốc. Bắc Kinh từ lâu đã chỉ trích Mỹ trang bị vũ khí cho Đài Loan và ngày càng cáo buộc Washington khuyến khích các chính trị gia ủng hộ độc lập trên hòn đảo.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã lặp lại nhận xét của ông Yoon về Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Vedant Patel “cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh của mình, bao gồm cả Hàn Quốc, để duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan”, hãng Yonhap đưa tin hôm thứ Bảy.

Ngân Hà