Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký thành luật Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) trị giá 858 tỷ USD vào thứ Sáu (23/12), bao gồm trong nó Đạo luật Tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan (TERA), được thiết kế để tăng cường hợp tác an ninh giữa Washington và Đài Bắc.

Embed from Getty Images

Đạo luật TERA cho phép các khoản tài trợ và khoản vay lên tới 10 tỷ USD để hỗ trợ an ninh trong 5 năm tới, đồng thời khuyến khích các lực lượng Đài Loan tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Hoa Kỳ lãnh đạo có tên là RIMPAC vào năm 2024.

Đạo luật này cũng cho phép tổng thống Hoa Kỳ xây dựng một kho dự trữ dự phòng khu vực cho Đài Loan, bao gồm các loại đạn dược trị giá lên tới 100 triệu USD. Nó cũng dành cho Đài Loan sự đối xử giống như các đồng minh lớn không thuộc NATO trong việc được ưu tiên nhận “vật liệu quốc phòng dư thừa” từ Hoa Kỳ.

Đạo luật cũng yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm ưu tiên và đẩy nhanh việc xử lý các yêu cầu mua vũ khí của Đài Loan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh “kiên quyết phản đối” việc thông qua dự luật, nói rằng nó là một “sự khiêu khích chính trị nghiêm trọng”.

Bộ này cho biết: “Dự luật phóng đại một cách liều lĩnh thuyết ‘mối đe dọa từ Trung Quốc’, đồng thời can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và bôi nhọ Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Các chuyên gia quốc phòng cho biết luật mới cho thấy Hoa Kỳ muốn cung cấp vũ khí cụ thể và tiên tiến cho Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc đại lục tấn công, dựa trên kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Ukraine và các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc.

Lu Li-shih, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan ở Cao Hùng, cho biết các khoản tài trợ và khoản vay cho thấy Đài Loan có thể nhận được nhiều vũ khí tinh vi hơn từ Mỹ, đặc biệt là các tàu chiến, theo SCMP.

“Trong các thỏa thuận vũ khí trước đây giữa Đài Bắc và Washington, Đài Loan không cần bất kỳ khoản tài trợ và khoản vay nào vì doanh thu tài chính của Đài Loan có thể trang trải tất cả số vũ khí được mua,” ông Lu nói.

Ông cho rằng Hoa Kỳ hẳn đã xác định được các vấn đề trong hệ thống phòng thủ của Đài Loan “đã bộc lộ trong cuộc tập trận quân sự… chưa từng có của Quân đội Giải phóng Nhân dân sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Bắc vào tháng 8”.

“Hải quân Đài Loan thực sự cần thêm tàu chiến. Chúng không cần phải quá lớn, nhưng đủ để đối phó với những thách thức và khiêu khích ngày càng tăng từ PLA,” ông nói.

Hòn đảo này chỉ có 26 tàu chiến, trong đó có 4 tàu khu trục lớp Kidd do Mỹ thiết kế, tàu lớn nhất trong hạm đội của Đài Loan, và 10 tàu khu trục nội địa lớp Cheng Kung.“Các cảng của Đài Loan không đủ sâu để tiếp nhận các tàu lớn, vì vậy ý tưởng tốt nhất là phía Hoa Kỳ cung cấp cho Đài Loan các tàu chiến đấu duyên hải lớp Freedom đa năng tốc độ cao của họ,” ông Lu nói.

Những tàu này là những tàu nổi nhỏ, tốc độ cao được thiết kế để chống tiếp cận và các mối đe dọa bất đối xứng.

Lê Vy (t/h)