Quân đội Trung Quốc cho biết họ đã tiến hành tập trận quanh Đài Loan vào Chủ Nhật (8/1), theo Reuters. Đây là tập trận lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo họ đã phát hiện 57 máy bay và 4 tàu hải quân Trung Quốc.

Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc lưu ý trong một tuyên bố vào cuối ngày 8/1, lực lượng của họ đã tổ chức “các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung và diễn tập chiến đấu thực tế” trên biển và không phận xung quanh Đài Loan, tập trung vào các cuộc tấn công trên bộ và tấn công trên biển.

Mục đích của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng chiến đấu chung và “kiên quyết chống lại các hành động khiêu khích của các thế lực bên ngoài và lực lượng Đài Loan đòi ly khai và độc lập.”

Ngày 9/1, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay, trong 24 giờ, họ đã phát hiện 57 máy bay và 4 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo, trong đó có 28 máy bay đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Một số trong số 28 chiếc đó đã vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan, vùng đệm không chính thức giữa hai bên, bao gồm các máy bay chiến đấu Su-30 và J-16, trong khi hai máy bay ném bom H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân bay tới phía nam Đài Loan, theo một cung cấp thông tin bản đồ từ Bộ Quốc phòng Đài Loan.

Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tập trận tương tự vào cuối tháng trước, với việc Đài Loan báo cáo rằng 43 máy bay Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan.

Eo biển Đài Loan là nơi căng thẳng quân sự kể từ 1949 khi Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bại trận chạy sang Đài Loan. Đài Loan trở thành quốc đảo, và hiện nay hoạt động như chính thể tự do dân chủ.

Dù vậy, Trung Quốc vẫn luôn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình. Trung Quốc chưa bao giờ loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. Trong 3 năm qua, chính quyền Bắc Kinh thường xuyên tiến hành các cuộc xâm nhập quân sự vào vùng biển và vùng trời gần Đài Loan.

Đài Loan thề sẽ tự bảo vệ mình nếu bị tấn công, nói rằng yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh là vô hiệu vì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từng chưa bao giờ cai trị hòn đảo này. Đài Loan khẳng định, chỉ 23 triệu người dân trên đảo mới là người quyết định tương lai của mình.

Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng vẫn luôn cung cấp hậu thuẫn về quân sự cho Đài Loan, với lý do là bị ràng buộc bởi luật pháp giúp đỡ cho Đài Loan để tự vệ.

Thiên Đức (Theo Reuters)