Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh hôm Chủ nhật (19/3) đã lên án chuyến thăm trong tuần này của các nhà lập pháp Anh tới Đài Loan, nói rằng họ phản đối mạnh mẽ chuyến đi.

Văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết nhóm 6 nhà lập pháp từ Nhóm nghị sĩ liên đảng Anh-Đài Loan sẽ gặp Tổng thống Thái Anh Văn tại Đài Bắc vào thứ Hai.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và đã tăng cường áp lực quân sự, chính trị và kinh tế để khẳng định những yêu sách đó.

Một tuyên bố từ đại sứ quán Trung Quốc tại London nói rằng các nhà lập pháp đã “nhất định đến thăm khu vực Đài Loan của Trung Quốc bất chấp sự phản đối kiên quyết của Trung Quốc”.

Đại sứ quán cho biết đây là “sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc và là tín hiệu sai trái nghiêm trọng đối với các lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan”.

“Chúng tôi muốn nói với các chính trị gia có liên quan của Anh rằng bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc chắc chắn sẽ bị Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ”, thông báo nói thêm nhưng không giải thích chi tiết.

Đài Loan thường xuyên đón tiếp các nhà lập pháp nước ngoài đến thăm, điều mà Trung Quốc thường xuyên lên án.

Chính phủ Đài Loan bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

Nhật Minh