Trung Quốc đang cáo buộc Hoa Kỳ là ‘thủ phạm’ xúi giục cuộc chiến ở Ukraine và cho rằng NATO lẽ ra phải bị giải tán sau khi Liên Xô tan rã.

W020210519666347700865 e1625622547530
Ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên BNG Trung Quốc. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên tại cuộc họp giao ban hàng ngày hôm thứ 1/4: “Là thủ phạm và kẻ chủ mưu hàng đầu của cuộc khủng hoảng Ukraine, Mỹ đã dẫn dắt NATO tham gia vào 5 lần mở rộng lãnh thổ về phía Đông trong hai thập kỷ qua sau năm 1999.”

Ông Triệu tiếp tục: “Số lượng thành viên NATO tăng từ 16 lên 30 thành viên và họ đã di chuyển về phía Đông hơn 1.000 km tới gần biên giới Nga, đẩy Nga vào chân tường.”

Trong khi Trung Quốc nhấn mạnh họ không đứng về bên nào trong cuộc xung đột, họ đã tuyên bố quan hệ đối tác “không có giới hạn” với Moscow, từ chối lên án cuộc xâm lược, phản đối các lệnh trừng phạt Nga và thường xuyên khuếch đại thông tin sai lệch của Nga về cuộc xung đột, bao gồm cả việc không gọi tên nó là một cuộc xâm lược hoặc một cuộc chiến tranh, theo như ý muốn của Nga.

Bình luận của ông Triệu được đưa ra khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Liên minh châu Âu đang có cuộc gặp mặt trực tuyến nhân hội nghị thượng đỉnh. Tại sự kiện này, Ukraine được cho là sẽ chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận. Các quan chức EU cho hay, họ hy vọng Trung Quốc sẽ cam kết không giúp Nga lách các lệnh trừng phạt và hỗ trợ nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến Nga – Ukraine.

Minh Ngọc (Theo AP)