Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư (15/3) loan báo rằng ba nước Trung Quốc, Nga và Iran sẽ tiến hành tập trận hải quân chung tại Vịnh Oman trong 4 ngày từ 15/3 đến 19/3.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết các màn diễn tập hải quân năm nay là phiên bản mới của cuộc tập trận “Vành đai An ninh Hàng hải” và sẽ giúp “làm sâu sắc thêm sự hợp tác thiết thực giữa hải quân của các nước tham gia… và đóng góp năng lượng tích cực cho hòa bình và ổn định khu vực”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng giai đoạn hoạt động của các màn diễn tập sẽ diễn ra trong hai ngày 16/3 và 17/3, bao gồm nhiều cuộc diễn tập chung, kể cả bắn trọng pháo vào ban ngày và tối.

Phản ứng trước thông tin Trung Quốc, Nga, Iran tập trận hải quân chung, phía Mỹ hôm 15/3 nói rằng họ không quan ngại về hoạt động này.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Mỹ và các quốc gia khác vẫn thường xuyên tập trận và đây không phải là lần đầu tiên Nga và Trung Quốc diễn tập quân sự cùng nhau.

Chúng tôi sẽ xem nó; chắc chắn chúng tôi sẽ giám sát nó để đảm bảo chắc chắn màn diễn tập này không gây ra đe dọa cho an ninh quốc gia của chúng ta và an ninh quốc gia của các đồng minh và đối tác của chúng ta trong khu vực”, ông Kirby nói với CNN.

Cuộc tập trận chung Trung Quốc, Nga và Iran đến vào thời điểm mối quan hệ giữa Mỹ với các nước này đều đang căng thẳng.

Mỹ phản đối Nga xâm lược Ukraine và Washington cùng các đồng minh đang tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chống Nga. Washington và Moscow hiện cũng đang gay gắt đổ lỗi cho nhau sau vụ máy bay không người lái của Mỹ bị rơi xuống Biển Đen.

Quan hệ Mỹ – Trung Quốc vẫn căng thẳng về nhiều vấn đề, trong đó có việc Trung Quốc từ chối chỉ trích Nga xâm lược Ukraine và tiếp tục hỗ trợ kinh tế Nga.

Trong khi đó, Mỹ và Iran đã đang là kẻ thù của nhau kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập năm 1979.

Hải Đăng