Trung Quốc tiếp tục đề nghị cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên và cáo buộc Mỹ “gây căng thẳng trong khu vực” khi tổ chức các cuộc đàm phán về tập trận quân sự với Hàn Quốc.

unnamed1
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Cổng thông tin chính phủ TQ – china.org.cn)

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Ngoại trưởng ASEAN trực tuyến hôm thứ Sáu (6/8), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng các cuộc tập trận chung sẽ làm suy yếu các nỗ lực giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông nói: “Nếu Mỹ thực sự muốn khôi phục đối thoại với Triều Tiên, họ không nên thực hiện bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng”.

“Do Triều Tiên đã ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa, nên những lo ngại chính đáng của nước này cần được giải quyết. Một cách hiệu quả để giải quyết bế tắc hiện nay là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc,” Vương Nghị nói.

Tuy vậy, một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc được Reuters công bố hôm thứ Sáu (6/8) cho thấy Triều Tiên vẫn đang tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong nửa đầu năm 2021, vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế và bất chấp tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ của đất nước.

Báo cáo của ban giám sát các biện pháp trừng phạt độc lập gửi Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết Bình Nhưỡng “tiếp tục tìm kiếm vật liệu và công nghệ cho các chương trình này ở nước ngoài”.

Các giám sát trừng phạt kết luận: “Bất chấp việc đất nước tập trung vào tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình”.

Vào tháng 6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết đất nước phải đối mặt với tình hình lương thực “căng thẳng”.

“Các tuyên bố của CHDCND Triều Tiên cho thấy một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc ở nước này”, các giám sát viên của Liên Hợp Quốc viết.

Họ cho biết: “Với việc giao thương bị chặn lại bởi phong tỏa và vụ thu hoạch năm ngoái bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, triển vọng hiện tại đối với phần lớn dân số CHDCND Triều Tiên là rất nguy cấp”.

Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc từ năm 2006 vì các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Hội đồng Bảo an đã tăng cường đều đặn các biện pháp trừng phạt nhằm cắt giảm nguồn tài trợ cho chương trình hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Hai (2/8) cho biết Seoul và Washington đang đàm phán về một cuộc tập trận quân sự chung, nhưng chưa đưa ra quyết định chính thức nào.

Bình Nhưỡng đã cảnh báo Seoul rằng các cuộc tập trận sẽ làm suy yếu các nỗ lực xây dựng lại quan hệ của họ. Seoul và Washington thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung, điều bị Bình Nhưỡng cáo buộc là chuẩn bị cho chiến tranh.

Hai miền Triều Tiên mới chỉ nối lại đường dây nóng bị Bình Nhưỡng cắt đứt cách đây một năm.

Các nhà phân tích Trung Quốc cho biết Triều Tiên đồng ý nối lại đường dây nóng vì họ cần viện trợ lương thực từ cả Hàn Quốc và Trung Quốc khi nước này vật lộn với các khó khăn do thiên tai và lệnh đóng cửa đối phó với đại dịch COVID-19.

Zhou Chenming, một nhà bình luận quân sự tại Bắc Kinh, cho biết lời kêu gọi của Vương Nghị tại cuộc họp ASEAN nhằm thông báo cho các nước trong khu vực về cuộc khủng hoảng lương thực ở Triều Tiên.

“Vấn đề Triều Tiên cho đến nay không thể giải quyết bằng viện trợ kinh tế từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Đó không phải là một cách tiếp cận bền vững,” ông Zhou nói.

Không đề cập trực tiếp đến Mỹ, ông Vương cũng nói với cuộc họp ASEAN rằng khối này nên là cơ chế hợp tác chính của khu vực và Trung Quốc để phản đối các động thái của “các quốc gia bên ngoài” nhằm thiết lập một liên minh quân sự mới.

“Trong những năm gần đây, một số nước lớn bên ngoài khu vực đã cố gắng thực hiện các chiến lược mới nhằm sử dụng khả năng răn đe quân sự để tham gia vào các cuộc đối đầu theo nhóm. Xu hướng này rất nguy hiểm và cần được dừng lại,” Vương Nghị nói, ám chỉ trọng tâm tới Hoa Kỳ.

Vương Nghị cũng nói rằng các nước không nên can thiệp vào công việc của quốc gia khác.

Mỹ đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cùng với các đồng minh của mình, bao gồm Anh, Nhật Bản và Australia.

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: