Một phát ngôn viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Bảy (15/10) nói rằng Bắc Kinh có quyền sử dụng vũ lực đối với Đài Loan và đó là lựa chọn cuối cùng trong điều kiện phù hợp, mặc dù lựa chọn trước tiên vẫn là tái thống nhất hòa bình.

Theo Reuters, phát ngôn viên Sun Yeli nói trông cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 15/10 rằng tái thống nhất Trung Quốc và Đài Loan đáp ứng lợi ích của tất cả, bao gồm cả người dân yêu nước tại Đài Loan.

Chế độ cộng sản tại Trung Quốc trước nay luôn coi Đài Loan là lãnh thổ ngoài khơi xa của họ và có thể thống nhất vào Đại lục, kể cả dùng vũ lực nếu cần.

Đài Loan chưa bao giờ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh cai trị và từ năm 1949 đến nay là quốc đảo độc lập, có quân đội, tiền tệ và chế độ quản trị đất riêng.

Trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ năm 2016 khi bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến lên cầm quyền tại Đài Loan, Trung Quốc ngày càng gia tăng áp lực ngoại giao và đe dọa quân sự nhằm cô lập Đài Loan và tiến tới thống nhất vào Đại lục vào thời điểm phù hợp.

Ngoại giới nhận định, Trung Quốc khả năng sẽ sử dụng vũ lực đối với Đài Loan trước năm 2025.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền gần đây, Giám đốc CIA, ông William Burns, cho biết nguy cơ xảy ra xung đột xuyên Eo biển Đài Loan sẽ tăng dần trong vài năm tới, khi ông Tập Cận Bình chỉ thị cho quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đài Loan trước năm 2027.

Ông Burns nói rằng trong khi “ông Tập Cận Bình đang theo dõi những diễn biến ở Ukraine như một con đại bàng”, hoạt động yếu kém của quân đội Nga trong cuộc chiến Ukraine đã khiến ông Tập “thức tỉnh”, và “có thể” làm dịu tham vọng xâm chiếm Đài Loan của mình.

Ông Burns nói: “Ông Tập hiện vẫn khẳng định dù ông kiên quyết phải thống nhất, nghĩa là đạt được quyền kiểm soát Đài Loan, thì ông ấy vẫn muốn sử dụng các biện pháp khác, hơn là vũ lực để đạt được điều đó.

Nhưng chúng ta biết rằng ông ấy cũng đã chỉ thị cho quân đội của mình chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Đài Loan thành công trước năm 2027. Vì vậy, trên thực tế, ít nhất là theo những gì chúng ta có thể thấy, trong tiến trình của thập kỷ này, có thể sẽ xảy ra rủi ro xung đột lớn hơn.

Ông Tập Cận Bình khả năng sẽ tiếp tục đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 5 năm thứ ba. Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra trong vòng một tuần tại Bắc Kinh, bắt đầu từ Chủ Nhật (16/10).

Hải Đăng