Hôm 29/1 vừa qua, đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Tokyo cho biết cơ quan này đã bắt đầu nối lại việc cấp thị thực cho công dân Nhật Bản, theo tờ SCMP.

cấp thị thực
(Ảnh minh họa: Tupungato/Shutterstock)

Quyết định trên của Trung Quốc được đưa ra hơn 1 tuần sau khi Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Bắc Kinh cho biết đã gỡ bỏ những hạn chế về cấp thị thực cho công dân Trung Quốc.

Từ ngày 8/1, Trung Quốc đã mở cửa biên giới và dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch do có thay đổi trong tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước.

Ngày 29/1, Cục quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc cho hay cơ quan này đã tái khởi động việc cấp thị thực tại cửa khẩu, cũng như khôi phục chính sách quá cảnh trong 72 – 144 tiếng tại Trung Quốc mà không cần visa đối với công dân Nhật Bản.

Hôm 10/1, Bắc Kinh đã dừng cấp thị thực cho công dân Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm đáp trả lại những hạn chế về đi lại được 2 quốc gia này áp dụng lên người đến từ Trung Quốc.

Ngày 19/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã kêu gọi các nước sớm gỡ bỏ hạn chế về di chuyển đối với người dân Trung Quốc.

Vào năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khoảng 9,59 triệu du khách Trung Quốc đã tới Nhật Bản, chiếm khoảng 30% tổng số khách du lịch nước ngoài tại quốc gia này.

Theo dữ liệu của chính phủ Nhật Bản, khách du lịch Trung Quốc đã bỏ ra khoảng 13,6 tỷ USD, chiếm 36,8% tổng chi tiêu của khách du lịch tại quốc đảo này.

Phan Anh

Video: ‘Tiểu tiết’ tiết lộ nhân phẩm và tu dưỡng của bạn