Quan chức cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hôm thứ Sáu (29/5) nói rằng Trung Quốc sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn lực lượng ủng hộ độc lập tiến hành ly khai Đài Loan khỏi Trung Quốc, nhưng hành động phi hòa bình chống lại hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền là lựa chọn cuối cùng.

Embed from Getty Images

Phát biểu nêu trên là của ông Lật Chiến Thư (Li Zhanshu), Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị ĐCSTQ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông Lật Chiến Thư được coi là nhân vật có quyền lực thứ ba tại Trung Quốc sau Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Ông Lật Chiến Thư nói Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ lực lượng nào dùng bất kỳ cách nào để chia tách Đài Loan khỏi Trung Quốc.

Cũng trong thứ Sáu (29/5), Tướng Lý Tác Thành (Li Zuocheng), Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu, Ủy viên Quân Ủy Trung ương đã nói Trung Quốc cần phải duy trì cả lựa chọn hòa bình và quân sự để giải quyết “vấn đề Đài Loan”.

Reuters dẫn lời ông Lý Tác Thành cho hay nếu cơ hội cho việc “tái thống nhất hòa bình” qua đi, thì quân đội Trung Quốc sẽ sử dụng tất cả biện pháp để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Ông Lý Tác Thành đưa ra tuyên bố cứng rắn nêu trên tại sự kiện kỷ niệm 15 năm Trung Quốc ban hành Luật chống ly khai, diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Luật chống ly khai cho phép chính quyền Trung Quốc sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan nếu Bắc Kinh đánh giá hòn đảo này đã trở thành quốc gia độc lập.

Cũng trong sự kiện kỷ niệm 15 năm ban hành Luật chống ly khai, lãnh đạo Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc Lưu Kết Nhất (Liu Jieyi) cho biết Trung Quốc vẫn muốn “tái thống nhất hòa bình” Đài Loan.

Ông Lưu Kết Nhất nói rằng “một quốc gia, hai chế độ” và “tái thống nhất hòa bình” là cách tốt nhất để gắn kết Trung Quốc và Đài Loan với nhau.

Ông Lưu cũng nhấn mạnh thêm rằng những nỗ lực của lực lượng bên ngoài nhằm can thiệp vào “tái thống nhất” Đài Loan sẽ thất bại.

Trước đó, trong báo cáo trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội Trung Quốc khóa 13 hôm 22/5, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc sẽ kiên quyết phản đối và ngăn chặn mọi hoạt động ly khai, tìm kiếm độc lập của Đài Loan. Trong phát biểu này của ông Lý Khắc Cường, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, quan chức cấp cao ĐCSTQ đã bỏ từ “hòa bình” khi nói về “tái thống nhất” Đài Loan.

Xuân Thành (Theo Reuters)

Xem thêm: