Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh mới đây đã xác nhận rằng Trung Quốc sẽ tài trợ cho quân đội Cam Bốt nhiều xe tăng và xe bọc thép để đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước.

Tuong Tea Bank
Quân đội Cam Bốt chủ yếu trang bị khí tài quân sự của Trung Quốc. (Ảnh: Khmer Times )

Tờ Khmer Times phiên bản tiếng Anh của Campuchia, dẫn lời Tướng Tea Banh, nói rằng xe tăng và xe bọc thép của Trung Quốc sẽ được chuyển tới Campuchia vào tháng Ba tới, trùng với thời điểm hai nước sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự chung lần thứ hai, mang tên “Rồng Vàng”.

Thông tin từ kênh truyền hình nhà nước Cam Bốt (BTV), Trung Quốc sẽ tài trợ khoảng 100 xe tăng và xe bọc thép cho Lữ đoàn 70 của Bộ Quốc phòng Campuchia.

Tướng Tea Banh từ chối xác nhận con số chính xác phương tiện quân sự mà họ sắp nhận từ chế độ Bắc Kinh, nhưng ông cho biết xe tăng và xe bọc thép sẽ sớm được chuyển tới Phnom Penh.

Trung Quốc luôn giúp đỡ thúc đẩy lĩnh vực quốc phòng [của Campuchia]”, Tờ Khmer Times dẫn lời Bộ trưởng Tea Banh.

Trong khi đó, một tuần trước nữa, Tướng Ith Sarath – Phó chỉ huy trưởng Quân lực Hoàng gia Campuchia nói rằng cuộc tập trận “Rồng Vàng” sẽ được tổ chức tại quận Phnom Sruoch, tỉnh Kampong Speu vào tháng 3/2018.

Tướng  Ith Sarath nói thêm rằng hoạt động quân sự chung Trung Quốc – Campuchia lần này sẽ đánh dấu mốc kỷ niệm 60 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chủ đề của cuộc tập trận chung là nhiệm vụ chống khủng bố và các vấn đề nhân đạo mà cả Campuchia và Trung Quốc cùng quan tâm”, Tướng Sarath nói.

Tờ Khmer Times tiết lộ thêm rằng cuộc tập trận nêu trên sẽ có sự tham gia của 280 lính Campuchia và 190 lính Trung Quốc.

Xuân Thành

Xem thêm: