Quân đội Trung Quốc cho biết họ đã tiến hành các cuộc ‘tập trận tấn công’ ở vùng biển và không phận xung quanh Đài Loan vào Chủ Nhật (25/12) để đáp trả những gì họ gọi là hành động “leo thang thông đồng và khiêu khích” từ Đài Loan và Hoa Kỳ, theo Reuters đưa tin.

Đài Loan, nơi Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình, cho biết cuộc tập trận cho thấy Bắc Kinh đang phá hoại hòa bình khu vực và cố gắng chèn ép người dân Đài Loan.

Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan vào tháng 8 sau chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ khi đó là bà Nancy Pelosi. Hôm thứ Bảy (24/12), Trung Quốc đã lên án Hoa Kỳ về Luật Ủy quyền Quốc phòng mới nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự cho Đài Loan.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết họ đã tiến hành “các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung và diễn tập tấn công hỏa lực chung” xung quanh Đài Loan, mặc dù không nêu rõ địa điểm chính xác.

“Đây là một phản ứng kiên quyết đối với sự leo thang thông đồng và khiêu khích hiện nay từ Hoa Kỳ và Đài Loan,” tuyên bố nói thêm mà không đưa ra chi tiết.

“Quân lực sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.”

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hành động của Trung Quốc “một lần nữa làm nổi bật lối tư duy giải quyết bất đồng quan điểm bằng vũ lực và phá hủy hòa bình và ổn định khu vực.”

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hợp tác giữa Đài Loan và Hoa Kỳ góp phần vào tự do, cởi mở, hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, và Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường quân sự để đối phó với mối đe dọa của kẻ thù và để đáp ứng nhu cầu tự vệ.

“Các hành vi ‘đe dọa quân sự’ của Cộng sản Trung Quốc rõ ràng là nhằm mục đích làm cho người dân của chúng tôi khiếp sợ và không có lợi cho hình ảnh quốc tế của (Trung Quốc).”

Đài Loan phàn nàn về hoạt động quân sự lặp đi lặp lại của Trung Quốc ở khu vực lân cận khoảng 3 năm lại đây khi Bắc Kinh tìm cách gây áp lực buộc Đài Bắc phải chấp nhận quyền làm chủ của Trung Quốc.

Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí và hỗ trợ quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức. Việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan là một vấn đề thường xuyên gây khó chịu cho quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Quân đội của Đài Loan bị yếu thế so với quân đội của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Đặc biệt, lực lượng không quân của họ đã bị căng thẳng do phải liên tục ngăn chặn các cuộc xâm nhập của Trung Quốc gần đảo.

Các cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra đồng thời với thời gian các thị trưởng và các quận trưởng mới được bầu ở Đài Loan đảm nhận các vị trí của họ sau cuộc bầu cử địa phương trên đảo vào tháng trước, trong đó Đảng Dân Tiến cầm quyền thua thảm hại trước Quốc Dân Đảng.

Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ phương án dùng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. Đài Loan phản đối mạnh mẽ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, nói rằng chỉ 23 triệu dân của hòn đảo mới là người có thể quyết định tương lai của chính mình.

Thiên Đức