Trung Quốc gần đây đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các ngân hàng nội địa và nước ngoài để tìm hiểu cách họ có thể bảo vệ tài sản hải ngoại của Bắc Kinh khỏi các chế tài từ Mỹ trong trường hợp nhà nước cộng sản thực hiện các hành động quân sự tương tự như cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, theo Financial Times đưa tin.

Embed from Getty Images

Financial Times dẫn các nguồn tin riêng cho biết cuộc họp được tổ chức vào ngày 22/4 vừa qua có sự tham gia của các quan chức đến từ ngân hàng trung ương và bộ tài chính Trung Quốc, cùng với các nhà điều hành đến từ hàng chục ngân hàng Trung Quốc và nước ngoài. Bộ tài chính nói tại cuộc họp rằng tất cả các ngân hàng nội địa và nước ngoài lớn tại Trung Quốc đều có mặt tại hội nghị này.

Các nguồn tin nói với Financial Times rằng cuộc họp mở đầu bằng phát biểu của một vị quan chức cấp cao của bộ tài chính. Vị này nói rằng chính phủ Trung Quốc lo lắng về khả năng phương Tây sẽ đóng băng tài sản quy đổi bằng USD của ngân hàng trung ương Trung Quốc. Mặc dù, các quan chức Trung Quốc và đại diện của các ngân hàng trong cuộc họp đã không nêu tên bất kỳ tình huống quân sự đặc biệt nào, nhưng vài năm qua Bắc Kinh đã nhiều lần đe dọa xâm lược Đài Loan.

Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, thì sự chia tách của nền kinh tế Trung Quốc với nền kinh tế phương Tây sẽ là nghiêm trọng hơn rất nhiều sự chia tách giữa nền kinh tế Nga với phương Tây bởi vì dấu ấn kinh tế của Trung Quốc đã vươn tới mọi ngóc ngách trên thế giới”, Financial Times dẫn nhận định của một nguồn tin khi người này nói về cuộc họp.

Financial Times cũng cho biết các nhà quản lý cấp cao Trung Quốc đã hỏi đại diện của các ngân hàng về việc họ có thể làm gì để bảo vệ khối tài sản hải ngoại của Trung Quốc, đặc biệt là khoản dự trữ ngoại hối khoảng 94 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 3,2 nghìn tỷ USD). Tài sản của Trung Quốc quy đổi bằng USD khá đa dạng từ 1 nghìn tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ đến các tòa nhà văn phòng giá trị cao tại Thành phố New York.

Một nguồn tin khác tóm tắt về cuộc họp đã nói với Financial Times rằng không ai tại hội nghị này đưa ra được bất kỳ giải pháp khả dĩ nào cho vấn đề bảo vệ tài sản hải ngoại của Trung Quốc. Nguồn tin đó nói hệ thống ngân hàng Trung Quốc hiện chưa sẵn sàng cho việc bị đóng băng tài sản quy đổi USD hoặc bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế Swift như phương Tây đã làm với Nga.

Một số nhà điều hành ngân hàng nói ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể ép các nhà xuất khẩu phải chuyển đổi tất cả doanh thu ngoại tệ của họ sang đồng Nhân dân tệ để tăng cường nắm giữ USD trong nước. Trong khi, một số nhà điều hành ngân hàng khác cho biết chính phủ Trung Quốc có thể giảm hạn ngạch 50.000 USD mà người Trung Quốc được phép chi tiêu hàng năm vào du lịch nước ngoài, giáo dục, và mua sắm.

Tuy vậy, các nhà điều hàng ngân hàng trong cuộc họp cũng đã bày tỏ nghi ngờ về việc Mỹ sẽ có thể cắt đứt mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc nếu xét đến mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hải Đăng