Nhà ngoại giao đứng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã tới Moscow hôm thứ Tư (22/2), và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến công du tới đây trong cuộc gặp mặt cấp cao Trung-Nga. Trong khi qua hệ hai nước trở nên gắn bó hơn và Trung Quốc đứng về phía Nga trong chiến tranh Ukraine đang leo thang, Hoa Kỳ lo lắng Trung Quốc sẽ cung cấp hàng hóa phục vụ cho chiến tranh cho Nga, Reuters đưa tin.

W020160504575557152806
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Ông Vương Nghị đã nói đến thương mại giữa hai quốc gia phát triển tốt hơn dự kiến và sẽ sớm đạt mức 200 triệu đô la hàng năm, so với con số 185 triệu của năm 2022.

“Chúng tôi chờ đợi Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tới Nga, và chúng tôi đồng ý điều này,” Tổng thống Putin trả lời ông Vương Nghị trong cuộc gặp mặt ở Kremlin, đồng thời đề cập đến ông Tập Cận Bình. “Mọi thứ đều tiến bộ và phát triển. Chúng ta sẽ tới những tầm mức mới.”

Video: Cảnh cô gái Mariupol đầy xúc động “cảm ơn” Nga và “ôm” sỹ quan Nga, người đã “giải phóng” họ, trích đoạn truyền hình trực tiếp sự kiện ở Moscow hôm 22/2.

Hãng tin TASS của Nga cho biết ông Vương Nghị đã nói trong một cuộc gặp mặt khác với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Trung Quốc sẽ “kiên quyết tuân thủ lập trường khách quan, vô tư và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng” ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ hoan nghênh Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết xung đột và cho biết họ đánh giá cao “cách tiếp cận cân bằng” của Trung Quốc. Nhưng trong một tuyên bố riêng, Bộ cho biết ông Lavrov và ông Vương không thảo luận về kế hoạch của Trung Quốc.

Ông Vương Nghị nói với ông Putin rằng quan hệ giữa hai nước đã đứng vững trong tình hình quốc tế đầy biến động.

Quan hệ giữa Trung-Nga, theo ông Vương Nghị, không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào nhưng cũng sẽ “không chịu khuất phục trước áp lực từ bên thứ ba”, ông ám chỉ về Hoa Kỳ.

“Cùng nhau, chúng tôi ủng hộ đa cực và dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế,” ông Vương Nghị nói với ông Putin.

Ngay trước khi Nga đưa quân vào Ukraine vào tháng 2/2022, ông Tập Cận Bình và ông Putin đã gặp mặt trực tiếp và thiết lập một mối quan hệ đối tác “không giới hạn”.

Ông Tập Cận Bình đã đứng về phía ông Putin trong cuộc xung đột ở Ukraine, chống lại áp lực của phương Tây nhằm cô lập Moscow. Thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã tăng vọt kể từ cuộc xâm lược và Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, một trong những nguồn thu chính cho kho bạc nhà nước của Moscow.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Bảy đã cảnh báo ông Vương Nghị về những hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp sự hỗ trợ vũ khí sát thương cho cuộc xâm lược của Nga, điều mà Bắc Kinh đã bác bỏ.

Sau những cảnh báo của ông Blinken được đưa ra mà không có bằng chứng, Trung Quốc cho biết Hoa Kỳ không có tư cách đưa ra yêu cầu.

Nhật Tân (t/h)