Trung Quốc sẽ đánh đến cùng nếu Mỹ quyết định leo thang căng thẳng thương mại, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố hôm nay (6/6) sau khi Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ áp thuế lên 300 tỷ đô hàng hóa Trung Quốc còn lại.

Gao Feng
Gao Feng, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc (Ảnh: youtube)

Gao Feng, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nói việc sử dụng “áp lực tối hậu” của Mỹ đã gây ra những sai lầm nghiêm trọng trong đàm phán thương mại, và phương hướng tương lai của cuộc đàm phán phụ thuộc vào Washington.

Trung Quốc sẽ phải tiến hành các biện pháp đáp trả cần thiết nếu Mỹ quyết định đơn phương tăng cường căng thẳng thương mại, ông Gao nói.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ quan ngại nghiêm trọng về việc Mỹ dự định bán 2 tỷ đô la vũ khí cho Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ thuộc về mình. Trung Quốc thúc giục Mỹ ngừng ngay việc bán vũ khí để tránh tổn hại quan hệ hai bên.

Tổng thống Trump đã ra lệnh tăng thuế lên 25% đối với tổng cộng 250 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc sau khi Trung Quốc đòi hủy bỏ các cam kết đã đạt được trong 10 vòng đàm phán thương mại nhiều tháng qua. Trung Quốc cũng đáp trả bằng cách nâng thuế lên một số hàng hóa của Mỹ.

Năm 2018, Trung Quốc xuất khẩu tổng cộng khoảng 540 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ, ngược lại chỉ nhập khẩu 120 tỷ USD hàng hóa của Mỹ, theo số liệu của cục thống kê Mỹ.

Trọng Đức

Xem thêm: