Trung Quốc sẽ thiết lập một vùng cấm bay ngắn hạn ở phía bắc Đài Loan vào Chủ nhật (16/4) cho “các hoạt động không gian”, Bộ Giao thông hòn đảo cho biết. 

Embed from Getty Images

Việc thiết lập vùng cấm bay diễn ra sau khi Bắc Kinh kết thúc ba ngày tập trận lớn xung quanh Đài Loan vào tuần trước, trong đó Trung Quốc mô phỏng các cuộc tấn công có mục tiêu và thực hành phong tỏa hòn đảo.

Vùng cấm bay dường như không liên quan đến cuộc tập trận, với việc Bộ Giao thông Vận tải Đài Loan hôm thứ Tư cho biết Trung Quốc đã áp đặt lệnh hạn chế “đối với các khu vực hội tụ của nhiều tuyến đường quốc tế” với lý do diễn ra “các hoạt động không gian”.

Theo Bộ Giao thông Đài Loan, ban đầu Trung Quốc tuyên bố đóng cửa ba ngày nhưng đã sửa đổi thành khoảng thời gian chỉ 27 phút sau khi Đài Bắc phản đối.

Các hạn chế hiện được thiết lập để áp dụng từ 1:30 sáng GMT đến 1:57 sáng GMT vào Chủ Nhật.

Trung tướng Đài Loan Yen Yu-hsien cho biết vùng cấm bay nằm trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan

“Nó cách phía bắc Đài Loan khoảng 85 hải lý,” ông nói trong một cuộc họp báo. “Miền Bắc có nhiều đường bay quốc tế, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ”.

Trung Quốc chưa bình luận về vùng cấm bay nhưng Hàn Quốc, quốc gia cũng được thông báo về kế hoạch này, cho biết đó là do một vật thể rơi từ phương tiện phóng vệ tinh.

Người phát ngôn chính phủ hàng đầu của Nhật Bản cho biết Tokyo cũng đã được thông báo về vùng cấm bay.

“Chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho chúng tôi về việc chỉ định một khu vực có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của các chuyến bay của máy bay cho các hoạt động hàng không vũ trụ từ ngày 16 đến 18 tháng Tư,” ông Hirokazu Matsuno nói.

Đài Loan đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự vào thứ Bảy sau khi Tổng thống Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy ở California.

Cuộc tập trận kết thúc vào thứ Hai khi Bắc Kinh đưa 54 máy bay vào ADIZ phía tây nam và đông nam của hòn đảo – mức cao nhất được ghi nhận trong một ngày kể từ tháng 10 năm 2021.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các máy bay chiến đấu J15 bay khỏi tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc nằm trong số các máy bay đã vượt qua đường trung tuyến, một ranh giới không chính thức ở eo biển Đài Loan.

Bộ cũng cho biết 8 tàu chiến và 35 máy bay đã được phát hiện từ thứ Ba đến sáng thứ Tư, sau khi cuộc tập trận kết thúc.

Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư rằng bà Thái đang đẩy Đài Loan vào “vùng biển có bão”.

“Bà Thái Anh Văn đã gây nguy hiểm cho Đài Loan. Bà Thái Anh Văn gần như hoàn toàn đứng về phía (với) Hoa Kỳ, đẩy Đài Loan vào vùng biển đầy sóng gió”, phát ngôn viên Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, Zhu Fenglian, cho biết.

Trong khi đó, bà Thái hôm thứ Tư (12/4) cho biết chuyến công du nước ngoài gần đây của bà, bao gồm cả việc quá cảnh ở Hoa Kỳ, là để cho thế giới thấy quyết tâm bảo vệ tự do và dân chủ của Đài Loan.

“Thông qua chuyến đi này, chúng tôi một lần nữa gửi thông điệp tới cộng đồng quốc tế rằng Đài Loan quyết tâm bảo vệ tự do và dân chủ vốn đã giành được sự thừa nhận và ủng hộ từ các đối tác dân chủ của chúng tôi,” bà Thái nói khi gặp các nhà lập pháp Canada tại văn phòng của bà ở Đài Bắc.

Bà nói thêm: “Đối mặt với chủ nghĩa bành trướng độc tài tiếp diễn, điều quan trọng hơn đối với các nền dân chủ là phải tích cực đoàn kết lại.”

Lê Vy