Trung Quốc đang áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với hai nhà thầu quân sự của Mỹ, Raytheon và Lockheed Martin, vì họ đã cung cấp vũ khí cho Đài Loan, trong đòn trả đũa mới nhất của chế độ Bắc Kinh trước sự ủng hộ của Washington đối với hòn đảo tự trị.

Embed from Getty Images

Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã thông báo về động thái này trong một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 21/2, viện dẫn Luật trừng phạt chống nước ngoài của Trung Quốc. Ông mô tả Raytheon Technologies và Lockheed Martin, hai trong số các nhà sản xuất quốc phòng lớn nhất của Hoa Kỳ, là “các doanh nghiệp công nghiệp quân sự từ lâu đã tham gia vào hoạt động bán vũ khí của Hoa Kỳ cho khu vực Đài Loan của Trung Quốc”.

Tuy nhiên, ông Uông Văn Bân không cung cấp thông tin chi tiết về bản chất của biện pháp trừng phạt nói trên.

Đây ít nhất là lần thứ ba Trung Quốc tuyên bố trừng phạt Raytheon Technologies và Lockheed Martin (các lần khác là vào năm 2019 và 2020). Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên hai công ty này bị trừng phạt theo Luật trừng phạt chống nước ngoài mới của Trung Quốc được áp dụng từ tháng 6 năm ngoái.

Biện pháp này được áp dụng chưa đầy hai tuần sau khi Hoa Kỳ thông qua một thỏa thuận quân sự trị giá 100 triệu đô la để tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của đảo quốc ĐÀi Loan. Raytheon và Lockheed được chỉ định là nhà thầu chính trong vụ mua bán này.

Khi được hỏi về các lệnh trừng phạt, Lockheed trao đổi với The Epoch Times: “Bán hàng quân sự nước ngoài là các giao dịch giữa chính phủ với chính phủ, và chúng tôi hợp tác chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ về bất kỳ hoạt động bán [thiết bị] quân sự nào cho khách hàng quốc tế.”

Bắc Kinh nhất quán tuyên bố Đài Loan như một phần lãnh thổ của riêng mình và chưa bao giờ từ bỏ sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này vào quyền kiểm soát của họ. Mặc dù Hoa Kỳ không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng nước này là đồng minh lớn nhất của hòn đảo, đồng thời cũng bị ràng buộc bởi luật pháp trong việc đảm bảo rằng Đài Bắc có đủ phương tiện để tự vệ.

Trong hai năm qua, máy bay phản lực quân sự của Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, với tổng số chuyến bay lên đến con số 961 chỉ tính riêng năm ngoái.

Tháng trước, chính quyền Bắc Kinh đã điều động 39 máy bay vào khu vực này. Tờ Global Times của Trung Quốc sau đó tuyên bố rằng, những cuộc xâm nhập như vậy sẽ ngày càng gia tăng, đồng thời cảnh báo, máy bay chiến đấu của Trung Quốc “sớm hay muộn sẽ bay qua” Đài Loan.

Trên bình diện toàn cầu, chế độ ĐCSTQ tìm cách cô lập Đài Loan bằng cách thúc ép đến cùng một số quốc gia vốn đã chính thức công nhận hòn đảo này phải rút lại tuyên bố để ủng hộ Bắc Kinh. Họ cũng đã gây áp lực buộc các cơ quan quốc tế loại bỏ tư cách thành viên và quyền tham gia của Đài Loan.

Trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông 2022, một người phát ngôn của Thế vận hội Bắc Kinh lặp lại tuyên bố rằng “Đài Loan là một phần không thể xâm phạm của Trung Quốc”, và đáng chú ý là Ủy ban Olympic Quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bản chất chính trị của những bình luận như vậy.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: