Trung Quốc tức giận khi châu Âu xích lại gần Đài Loan

Trung Quốc cho biết họ đã đệ đơn phản đối ngoại giao vào thứ Năm (21/10) sau khi Nghị viện châu Âu (EP) bỏ phiếu áp đảo ủng hộ việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ của Liên minh châu Âu với Đài Loan.

Không quốc gia thành viên EU nào có quan hệ chính thức với hòn đảo này, nhưng các MEP (thành viên của Nghị viện châu Âu) đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Vào cuối ngày thứ Tư, họ đã thông qua một báo cáo buộc khối phải xây dựng quan hệ kinh tế và ngoại giao chặt chẽ hơn với Đài Bắc, tuy nhiên vẫn trong phạm vi chính sách “một Trung Quốc”.

CHND Trung Hoa tuyên bố Đài Loan là một trong những tỉnh của mình, mặc dù chưa bao giờ cai quản đảo quốc kể từ khi CHND Trung Hoa được thành lập vào năm 1949. Giới lãnh đạo Trung Quốc đã đe dọa chiếm đảo bằng vũ lực nếu cần.

Người phát ngôn của Phái bộ Trung Quốc tại EU đã lên tiếng ngay sau khi EP công bố kết quả của phiên họp toàn thể vào tối hôm trước, trong đó 580 MEP bỏ phiếu ủng hộ việc nâng cấp quan hệ EU – Đài Loan. Chỉ có 26 phiếu chống và 66 phiếu trắng.

“Bất chấp sự phản đối liên tục của Trung Quốc, Nghị viện châu Âu đã thông qua báo cáo, ngang nhiên ủng hộ việc nâng cao cái gọi là quan hệ chính trị EU – Đài Loan. Chúng tôi kiên quyết phản đối điều này,” tuyên bố của Trung Quốc viết.

Người phát ngôn kêu gọi Brussels “sửa chữa những sai lầm của mình” và “tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc – EU.”

Báo cáo về Hợp tác và Quan hệ Chính trị EU – Đài Loan đã được Ủy ban Đối ngoại của EP giới thiệu và thông qua vào tháng trước. Văn kiện lên án “sự hiếu chiến quân sự” của Trung Quốc đối với Đài Loan và kêu gọi khối “làm nhiều hơn nữa để giải quyết những căng thẳng này, bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan và vị thế của hòn đảo này như một đối tác quan trọng của EU”, theo một tuyên bố của EP.

Ủy ban châu Âu cũng đã được yêu cầu đánh giá khả năng của Hiệp định đầu tư song phương EU – Đài Loan, một thỏa thuận sẽ cung cấp hỗ trợ gián tiếp hơn cho an ninh lâu dài của hòn đảo thông qua hội nhập kinh tế sâu hơn với châu Âu.

Trong số các cử chỉ mang tính biểu tượng ngoại giao là đề xuất đổi tên cho Văn phòng Kinh tế và Thương mại Châu Âu tại Đài Bắc. Theo báo cáo, nó sẽ được đổi tên thành “Văn phòng Liên minh Châu Âu tại Đài Loan.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan Joanne Ou cho biết hôm 21/10 rằng việc EP thông qua báo cáo đã đánh dấu một “cột mốc mới” trong quan hệ của Đài Loan với châu Âu.

Xuân Lan

Xem thêm:

Xuân Lan

Published by
Xuân Lan

Recent Posts

Mỹ, EU và Trung Quốc lập pháp để kiểm soát AI thế nào?

Bài này tóm tắt những nỗ lực mà các nơi trên thế giới đã thực…

4 phút ago

Thời kỳ Hồng Đức thịnh trị nhờ tìm chọn được bậc hiền tài cho Xã Tắc

Trong lịch sử Việt Nam, một trong những giai đoạn thịnh trị nhất được xem…

7 phút ago

Tản mạn chuyện đặt tên cho con trai và con gái thời xưa

Người ta thường mong con trai giống như rồng còn con gái giống như phượng,…

13 phút ago

Ông Zelensky thúc giục Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 60 tỷ USD

Tổng thống Zelensky thúc giục Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ…

20 phút ago

Plato: Cái đẹp sẽ dẫn đường cho linh hồn trở về với Thiên thượng

Thời gian đã chín muồi để tái hợp lý trí và sự ngây thơ, hòa…

22 phút ago

Bộ Công Thương đề xuất cho doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu

Bộ Công Thương đề xuất Nhà nước sẽ không tham gia vào việc điều hành…

24 phút ago