Trung Quốc luôn yêu cầu các công ty của họ tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định quốc gia, một phát ngôn viên của Bộ Thương mại cho biết hôm Thứ Năm 9/2, khi được hỏi liệu Trung Quốc có xuất khẩu thiết bị định vị, công nghệ gây nhiễu và các bộ phận máy bay chiến đấu sang Nga hay không, Reuters đưa tin cùng ngày.

Nga Trung Quoc
Trung Quốc đóng vai trò quan trọng cho sự vận hành của cỗ máy chiến tranh Nga khi duy trì cung cấp cho Nga những vật tư thiết yếu hiện đang bị phương Tây cấm vận.(Nguồn: Charnsitr/ Shutterstock)

Tạp chí Phố Wall (WSJ) hôm thứ Bảy (4/2) đưa tin rằng các công ty quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc đã cung cấp công nghệ, bao gồm thiết bị định vị, công nghệ gây nhiễu liên lạc và các bộ phận máy bay mà quân đội Nga cần, trích dẫn hồ sơ hải quan Nga.

“Chính phủ Trung Quốc luôn luôn yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt kiểm soát xuất khẩu quốc gia cũng như các luật và quy định khác… và đảm bảo rằng các mặt hàng xuất khẩu liên quan là phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia và lợi ích quốc tế của Trung Quốc,” phát ngôn viên Bộ Thương mại Shu Jueting nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Cơ quan quản lý tài sản nhà nước của Trung Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Trung Quốc đã ban hành luật chống trừng phạt của nước ngoài, có hiệu lực vào tháng 6/2021, cấp cho các công ty Trung Quốc cơ sở pháp lý để tránh các lệnh trừng phạt quốc tế có tác động bất lợi đến các thực thể Trung Quốc, và khiến họ chỉ phải tuân thủ luật pháp và quy định trong nước.

Theo một báo cáo của Bloomberg, các quốc gia thành viên Nhóm G7 đang thảo luận về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty ở Trung Quốc, Iran và Triều Tiên mà họ cho là đang cung cấp thiết bị quân sự cho Nga.

Trung Quốc đã liên tục lên tiếng phản đối điều mà nước này coi là “các biện pháp trừng phạt đơn phương.”

Đã hơn một năm kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quan hệ đối tác chiến lược không có “vùng cấm” hợp tác.

Trong khi Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine, họ đã kiềm chế không lên án hoạt động quân sự của Nga ở đó và họ né tránh gọi đó là một “cuộc xâm lược.”

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, thương mại Trung-Nga đạt mức kỷ lục 1.280 tỷ nhân dân tệ (190 tỷ USD) vào năm ngoái, chiếm 3% tổng thương mại của Trung Quốc. Tờ Wall Street Journal South China Morning Post sau đó đều đưa tin rằng trong số hàng xuất khẩu của Trung Quốc có các bộ phận và công nghệ lưỡng dụng (dùng cả cho dân sự và quân sự).

Nga đã tiếp đón Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc tại Moscow vào tuần trước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố sau chuyến đi, sự tin tưởng chính trị lẫn nhau giữa Trung Quốc và Nga tiếp tục được củng cố.

Thiên Đức