Trung Quốc đã bác bỏ kế hoạch cô lập Nga hơn nữa với cộng đồng quốc tế bằng cách lên tiếng ủng hộ việc TT Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối năm nay.

Embed from Getty Images

Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây trong nhóm G20 đang thảo luận về cách loại trừ các đại diện của Moscow khỏi diễn đàn kinh tế như một hình phạt cho cuộc xâm lược Ukraine, Reuters đưa tin trong tuần này. Tuy nhiên, hiện không có cơ chế nào để làm như vậy.

Hôm thứ Tư, Bắc Kinh đã lên tiếng ủng hộ Nga ở lại G20, với việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng “G20 là diễn đàn chính cho hợp tác kinh tế quốc tế. Nga là một thành viên quan trọng và không thành viên nào có quyền trục xuất nước khác”.

Trong các cuộc thảo luận gần đây với các đối tác ở Indonesia, nơi tổ chức cuộc họp G20 năm nay vào tháng 10 và tháng 11, các quan chức Trung Quốc đã vận động nước chủ nhà đưa cuộc chiến ở Ukraine ra khỏi chương trình nghị sự và thay vào đó tập trung vào các vấn đề kinh tế.

Ông Uông nói, nền kinh tế toàn cầu vẫn đang vật lộn để phục hồi sau đại dịch COVID-19, và trách nhiệm của nhóm là đảm bảo điều này. 

Theo Reuters, các quan chức Mỹ đã “phản ứng tích cực” trước các đề xuất từ ​​đại diện Ba Lan rằng nên thay thế Nga trong G20 để làm lu mờ vị thế của nước này với tư cách là một quốc gia có tầm ảnh hưởng quốc tế. Tuy vậy, bất kỳ quyết định nào trong nhóm đối với Nga đều có khả năng bị Bắc Kinh và các chính phủ khác có quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với Moscow phủ quyết.

Mặc dù việc hủy tư cách thành viên G20 của Nga ở giai đoạn này là không có khả năng xảy ra, nhưng nó đã được áp dụng vào năm 2014 khi nhóm G8 (G7 + Nga) loại bỏ Moscow để đáp trả việc ông Putin sáp nhập Crimea. Sau đó là nhiều năm tranh luận về việc đưa Nga trở lại bàn đàm phán.

Joko Widodo, Tổng thống Indonesia, đất nước giữ quyền chủ tịch luân phiên của G20, cũng đã kiềm chế những lời chỉ trích trực tiếp đối với ông Putin, mặc dù Jakarta đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết phản đối cuộc chiến của Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng này. Các thành viên G20 bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 2/3 bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi.

Lyudmila Vorobieva, đại sứ Nga tại Indonesia, nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng ông Putin dự định tham dự cuộc họp G20. Bà gọi những nỗ lực của phương Tây nhằm trục xuất đất nước của bà là “hoàn toàn không cân xứng”.

Lê Vy