Trung tâm nhân quyền Raoul Wallenberg lên tiếng về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc

Lấy tên theo Raoul Wallenberg, nhà ngoại giao Thụy Điển từng cứu sống hàng chục ngàn người Do Thái cùng những người khác tại Hungary vào cuối chiến tranh thế giới thứ 2, Trung tâm nhân quyền Raoul Wallenberg mới đây đã công khai lên án nạn cưỡng bức thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

Dưới đây là toàn văn thông cáo của Trung tâm nhân quyền Raoul Wallenberg.

*******

Tình trạng cưỡng chế thu hoạch nội tạng của Nhà nước nhắm vào nhóm người dễ bị tổn thương tại Trung Quốc, cụ thể là nhắm vào Pháp Luân Công, là một tội ác vi phạm thậm tệ nhân quyền, sự thượng tôn pháp luật và các nghĩa vụ của Trung Quốc khi tham gia các công ước quốc tế. Nói ngắn gọn, vi phạm hình sự này đã cấu thành tội ác chống lại nhân quyền đang tiếp tục diễn ra, và trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế là phải giải quyết và đẩy lùi tội ác này.

Cụ thể, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế:

1. Công khai tuyên bố lên án việc thu hoạch nội tạng cưỡng chế từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc;

2. Tiến hành phân tích chi tiết việc thu hoạch tạng cưỡng chế từ các tù nhân lương tâm;

3. Đề nghị và yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu minh bạch về việc thu hoạch nội tạng từ tất cả các tù nhân và đặc biệt là từ các tù nhân lương tâm;

4. Buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trước những cam kết của mình – mà từ lâu họ đã vi phạm – bằng cách thu thập bằng chứng rõ ràng, thuyết phục rằng hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng chế đã ngừng hẳn; và

5. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt và từ bỏ bức hại môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ tại Trung Quốc.

Trung tâm nhân quyền Raoul Wallenberg bao gồm các viện nghiên cứu và các viện hàn lâm, với văn phòng và các chương trình nhân quyền trải rộng trên 40 quốc gia. Đây là một tổ chức phi chính phủ của các nghị sĩ, học giả, luật gia, các nhà bảo vệ nhân quyền, và các tổ chức phi chính phủ khác. Raoul Wallenberg được thành lập dựa theo di sản của Raoul Wallenberg, một con người đã cho nhân loại thấy rằng với lòng yêu thương và dũng khí, chúng ta có thể đối diện với những điều tà ác, chiến thắng và tạo nên lịch sử.

Trung tâm có sự tham gia của các thành viên danh dự: Giáo sư Elie Wiesel – giải Nobel Hòa bình; thẩm phán Rosalie Abella – tòa án tối cao Canada; ngài Göran Persson – Cựu thủ tướng Thụy Điển; và ngài Meir Shamgar – Chánh án Tòa án Tối cao Israel.

Lê Anh

Xem thêm: