Theo báo cáo từ nhóm giám sát Parent Defending Education (PDE), một trường trung học uy tín của Mỹ được cho là đã nhận hơn 1 triệu USD tiền quyên góp từ các tổ chức có liên kết với Trung Quốc.

Thomas Jefferson High School
Trường trung học Thomas Jefferson (Ảnh chụp màn hình từ trang web https://tjhsst.fcps.edu/)

Trường trung học Thomas Jefferson tọa lạc tại Hạt Fairfax, Bang Virginia, tập trung vào giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán (STEM), và được xếp hạng trong số các trường trung học tốt nhất của Mỹ.

Nhóm giám sát PDE đã có được danh sách các nhà tài trợ của trường Thomas Jefferson, trong đó tiết lộ rằng nhà trường đã nhận được tiền từ Quỹ Ameson, tập đoàn Shirble HK và Đại học Thanh Hoa. Tất cả các tổ chức này đều có liên kết với Trung Quốc. Theo PDE, tổng cộng, trường đã nhận được “số tiền quyên góp trị giá hơn 1.000.000 USD từ các lợi ích của Trung Quốc kể từ năm 2014.”

Quỹ Ameson là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, D.C., được lập nên với mục đích thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa Trung Quốc và các nước khác. Tổ chức này đã quyên góp hơn 250.000 USD cho trường Thomas Jefferson. Trong khi đó tập đoàn Shirble HK chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc và đã trao cho trường Thomas Jefferson hơn 500.000 USD. Về phần mình, Đại học Thanh Hoa đã tặng cho trường này 300.000 USD.

Vào năm ngoái, trường trung học Thomas Jefferson đã bị chỉ trích gay gắt vì giữ lại điểm PSAT của hơn 1000 sinh viên trong vài năm qua, từ đó ngăn họ liệt kê các thành tích trong đơn đăng ký đại học. Theo phía phụ huynh, trường này làm như vậy vì muốn thúc đẩy sự công bằng và không làm nản lòng nhưng học sinh không đủ tiêu chuẩn và không có thành tích cao. Mục đích của “cuộc chiến chống thành tích” này hầu hết là để bảo vệ các học sinh người châu Á.

Vy An (Theo Just The News)