Tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên – mới đây đã đăng bài xã luận lần đầu tiên cung cấp cho người dân nước này một quan điểm rõ ràng của chế độ cầm quyền về phi hạt nhân hóa.

Embed from Getty Images

Bài xã luận của Rodong Sinmun đã nhấn mạnh rằng con đường dẫn tới hòa bình – một từ khóa quan trọng trong câu chuyện phi hạt nhân hóa – là khó khăn, nhưng không thể đạo ngược.

“Con đường hướng tới hòa bình này là khó khăn, và đôi khi đi cùng với những hy sinh lớn lao. Chúng ta không thể ngơi nghỉ chỉ vì con đường phía trước quá dài, và chúng ta không thể lùi bước hoặc rút lui chỉ vì những thử thách và khó khăn đang cản đường nó,” tờ Rodong Sinmun viết.

Bài xã luận nêu trên của Rodong Sinmun nhắc tới từ “hòa bình” 70 lần, xuất hiện chỉ hai tuần trước hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28/2 tại Hà Nội, Việt Nam.

Với ngôn ngữ khoa trương điển hình của báo chí nhà nước Bắc Hàn, bài xã luận của Rodong Sinmun lập luận rằng ông Kim dù đã đứng trên bờ vực của một cuộc xung đột quân sự với Mỹ, nhưng đã quyết định đưa ra “một lựa chọn chiến lược tuyệt vời để chế ngự chiến tranh bằng tình yêu.”

“Sức mạnh của tình yêu vô tận nảy sinh trong trái tim của ông đã vượt trên hàng chục quả bom nhiệt hạch,” bài xã luận ca ngợi ông Kim Jong-un.

Trong nhiều thập kỷ qua, chế độ cộng sản Bắc Hàn đã tuyên truyền cho người dân trong nước rằng vũ khí hạt nhân là rất quan trọng để ngăn chặn Mỹ xâm lược. Nhưng câu chuyện này đã chuyển hướng sau Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018 giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Đây là tuyên bố đầu tiên ông Kim cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Bài xã luận của Rodong Sinmun vừa qua dường như đánh dấu sự thay đổi lớn hơn nữa so với tuyên truyền cộng sản chống Mỹ của các thế hệ trước.

Tờ nhật báo The Hankyoreh (Hàn Quốc) hôm 18/2 nhận định: “Đây là lần đầu tiên tờ Rodong Sinmun đăng tải câu chuyện giải thích ý nghĩa và nền tảng của thuật ngữ ‘phi hạt nhân hóa hoàn toàn’ mà ông Kim Jong-un đã nhiều lần hứa hẹn.”

Tờ The Hankyoreh cũng cho rằng ngôn từ trong bài xã luận của Rodong Sinmun cũng “có thể nhằm mục đích giải quyết những lo lắng và bất bình của một số nhóm tại Bắc Hàn phản đối việc các chế tài của Liên Hiệp Quốc và Mỹ vẫn đang áp đặt”.

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông không muốn thúc đẩy vội vàng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa và các chế tài đang áp đặt lên Bắc Hàn sẽ vẫn duy trì. Ông Trump cũng chỉ ra tiềm năng kinh tế của đất nước Bắc Hàn nhỏ bé có vị trí địa lý nằm giữa Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc.

Trao đổi với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hôm 15/2, ông Trump nói: “Chúng tôi nghĩ rằng họ có cơ hội tuyệt vời cho sự thịnh vượng kinh tế to lớn trong tương lai.”

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 19/2, ông Trump nói: “Họ [Bắc Hàn] là đất nước có tiềm năng lớn, và tôi nghĩ đó là điều họ đang mong đợi để thực hiện. Chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng chúng ta cũng đã đạt được nhiều tiến bộ. Chúng ta đã làm được những điều lớn lao. Điều đó không có nghĩa rằng đây sẽ là cuộc gặp cuối cùng, vì tôi không tin vậy. Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều chủ đề thảo luận, sẽ rất hiệu quả, tôi tin thế.”

Xuân Thành